Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công tuyến đường bộ ven biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13-5, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng và 0,9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 

Thủ tướng dự lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn Hải Phòng và Thái Bình.
Thủ tướng dự lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn Hải Phòng và Thái Bình.

Được biết, tuyến đường kéo dài từ quận Đồ Sơn qua các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng của Hải Phòng và huyện Thái Thụy (Thái Bình). Tổng chiều dài toàn tuyến là 29,7 km. Trong đó, đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng là 20,782 km, đoạn qua tỉnh Thái Bình là 8,925 km. Tổng vốn đầu tư dự án là trên 3.461 tỉ đồng, trong đó nguồn ngân sách của thành phố về giải phóng mặt bằng là hơn 419 tỷ đồng.

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là 30 tháng và cuối năm 2019 thực hiện thông xe đoạn từ Đồ Sơn, Hải Phòng đến địa phận Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại lễ khởi động dự án, Bí thư Thảnh ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết: Dự án được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thủ tướng chính phủ cũng như sự vào cuộc của 6 tỉnh ven biển phía Bắc từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. UBND TP. Hải Phòng đã hoàn thành các bước khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, huy động các nguồn đấu thầu quốc tế, lựa chọn nhà đầu tư, tiếp tục thực hiện các thủ tục về mặt pháp lý, giải phóng mặt bằng bước vào giai đoạn thi công dự án.

Bí thư Lê Văn Thành nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hải Phòng về mặt an ninh quốc phòn, giúp địa phương ven biển phát huy thế mạnh để góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội đồng thời giải quyết vấn đề việc làm cho nhân dân vùng ven biển; rút ngắn khoảng cách giữa các tỉnh thành phố lân cận với Hải Phòng, thuận tiện cho việc giao thương, giảm chi phí vận chuyển và đường ra sân bay Cát Bi đối với người dân vùng ven biển được gần hơn.

Theo danviet

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.