Điều tra vụ người dân tự thiêu ở trụ sở UBND xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời điểm ông Xuân đến xã mặc hai cái áo và bất ngờ đổ xăng tự thiêu dù đã được dập lửa ngay sau đó nhưng ông Xuân không qua khỏi.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng 12-5, trao đổi với P.V, Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Lộc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân ông Nguyễn Văn Xuân (63 tuổi, ngụ ấp Sóc Rung, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) tự thiêu chết tại UBND xã Lộc Phú vào sáng 10-5.

Theo Đại tá Phúc, qua điều tra ban đầu xác định ông Xuân có khiếu nại về việc làm đường nông thôn mới có ảnh hưởng đến phần đất gia đình, vụ việc địa phương đã hướng dẫn ông Xuân khởi kiện ra tòa, tòa đang thụ lý.

“Về nguyên nhân ông Xuân vì sao tự thiêu công an sẽ tiếp tục làm rõ. Thời điểm ông Xuân đến xã mặc hai cái áo và bất ngờ đổ xăng tự thiêu dù đã được dập lửa ngay sau đó nhưng ông Xuân không qua khỏi. Vụ việc ban đầu xác định không phải do xã mời ông Xuân lên làm việc mà ông Xuân tự đến trụ sở xã và bất ngờ tự thiêu”.

Về vụ việc trên, Huyện ủy Lộc Ninh cũng đã có thông cáo báo chí, nêu: khoảng 10 giờ 30 phút sáng 10-5, Công an huyện Lộc Ninh nhận được tin báo của Công an xã Lộc Phú về việc một người dân chết cháy tại sân trụ sở UBND xã Lộc Phú.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện phối hợp với VKSND huyện Lộc Ninh tiến hành điều tra, xác minh sơ bộ ban đầu được biết sự việc như sau: vào sáng 10-5, ông Xuân chạy xe máy chở theo hai can xăng, khi đến trước bậc tam cấp của UBND xã Lộc Phú thì cả người ông Xuân bốc cháy. Công an xã Lộc Phú và xã đội đã dùng bình chữa cháy dập lửa để cứu ông Xuân nhưng ông Xuân đã tử vong tại chỗ.

Theo phapluat

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.