Các nạn nhân vụ cháy xe khách kinh hoàng ở Lào được đưa về Việt Nam chữa trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 29-5, các nạn nhân người Việt Nam bị thương trong vụ cháy xe kinh hoàng ở Lào đã đưa về Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để điều trị. Riêng nạn nhân tử vong đã được đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Trong lúc đang bảo dưỡng sau hành trình tại Lào, chiếc xe khách do một người ở tỉnh Nghệ An làm chủ bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị bỏng nặng.
 

Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội.
Chiếc xe khách bốc cháy dữ dội. (nguồn internet)

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 29-5, 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ xe khách tại Lào gồm chị Trần Thị T. (SN 1984, là vợ chủ xe); 2 phụ xe khách là Trương Minh H. (SN 1992) và Lê Minh T. (SN 1992, cùng trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để điều trị.

Chiều tối cùng ngày, thông tin từ chính quyền xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, anh Ngô Sĩ Giang (27 tuổi, trú xã Diễn Kỷ) bị bỏng nặng, tử vong trong vụ cháy xe khách ở Lào đã được người thân đưa về quê nhà để lo hậu sự.

Các nạn nhân còn lại gồm chị Trần Thị Thanh (29 tuổi, vợ anh Giang) và 2 phụ xe là Vi Văn Thảo, Trương Sỹ Hải (cùng 26 tuổi, trú xã Diễn Kỷ) bị bỏng nặng cũng đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Các nạn nhân được người dân địa phương cứu thoát khỏi đám cháy trong tình trạng bị bỏng nặng.
Các nạn nhân được người dân địa phương cứu thoát khỏi đám cháy trong tình trạng bị bỏng nặng.



Do bị bỏng quá nặng, đa chấn thương, một trong hai phụ xe khách cũng đã được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia để cứu chữa.

 

Một trong hai phụ lái gặp nạn tiếp tục được chuyển ra Hà Nội để điều trị.
Một trong hai phụ lái gặp nạn tiếp tục được chuyển ra Hà Nội để điều trị.

GLO

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.