34 công nhân bỗng dưng chóng mặt, khó thở phải cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

34 công nhân công ty TNHH quốc tế Smart Elegant International VN đang làm việc bỗng dưng có triệu chứng chóng mặt, khó thở được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu.
 

Một công nhân của công ty TNHH quốc tế Smart Elegant International VN cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.
Một công nhân của công ty TNHH quốc tế Smart Elegant International VN cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 15-5, 34 công nhân (33 nữ, 1 nam) đang làm việc tại công ty TNHH Quốc tế Smart Elegant International VN (địa chỉ số 777 đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu.

“Bọn em vào ca lúc 7 giờ 30 phút sáng và làm việc bình thường. Đến khoảng tầm 10 giờ sáng thì bỗng dưng có cảm giác chóng mặt, khó thở nên đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Được các bác sĩ truyền nước biển, cho thuốc uống nên đã ổn định trở lại”, công nhân Cao Thị Ngọc Lan nói.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Bảo-Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, cho biết sau khi nắm thông tin ban đầu, bệnh viện đã điều xe cấp cứu đến công ty để hỗ trợ đưa 34 bệnh nhân về bệnh viện cấp cứu.

“Chúng tôi huy động các bác sĩ ở các khoa như lâm sàng, nội… để tích cực cấp cứu bệnh nhân. Tính đến hiện tại, tình hình sức khoẻ đa số bệnh nhân đã dần ổn định. Chúng tôi sẽ xem xét bệnh nhân nào ổn định sẽ cho xuất viện, còn trường hợp chưa ổn thì sẽ giữ lại theo dõi thêm”, bác sĩ Bảo cho biết.

Được biết, trong số 34 công nhân nhập viện cấp cứu sáng nay, có 1 trường hợp nặng là công nhân nữ tên Nguyễn Thị Hải đang mang thai. Ngoài những triệu chứng mệt, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn... bệnh nhân này còn triệu chứng co giật. Các bác sĩ đã xử lý tích cực và cho thở ô xy. Đến hiện tại, tình hình bệnh nhân này cũng đã ổn định và giao tiếp trở lại bình thường.

Hiện 34 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Bảo, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn để đến hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.