Thủ tướng dự khánh thành cầu nối hai tỉnh của Việt Nam và Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Chính phủ của 2 nước Việt Nam và Campuchia cùng đến dự và cắt băng khánh thành cầu Long Bình - Chrey Thom.
 

Hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự lễ khánh thành cầu Long Bình-Chrey Thom.
Hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự lễ khánh thành cầu Long Bình-Chrey Thom.

Sáng 24-4, tại cửa khẩu Chray Thom - Long Bình, tỉnh An Giang, Việt Nam và Campuchia làm lễ khánh thành cầu cầu Long Bình - Chrey Thom nối 2 tỉnh An Giang (Việt Nam) với tỉnh Cal Dal (Campuchia).

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdec Hun Sen dự và cắt băng khánh thành.

Cầu Long Bình - Chrey Thom bắc qua sông Bình Di nối 2 cửa khẩu Long Bình của Việt Nam với cửa khẩu Chre Thom của Campuchia. Cây cầu được khởi công hồi đầu năm 2014 có kết cấu bê tông cốt thép tổng chiều dài cầu 440 mét, nhịp thông thuyền 120 mét; rộng 13 mét với 2 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tĩnh không thông thuyền cao 7 mét, rộng 30 mét.

Tổng mức đầu tư của dự án là 38 triệu USD được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của Chính phủ Việt Nam và nguồn vốn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về vai trò của cây cầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như trong xây dựng tình hữu nghị đoàn kết giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Để công trình phát huy tác dụng trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị UBND tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Cal Dal, Campuchia khẩn trương tổ chức hoạt động của các cơ quan quản lý cửa khẩu tạo thuận lợi các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của 2 bên.

 

Thủ tướng hai nước cắt băng khánh thành cầu Long Bình- Chrey Thom.
Thủ tướng hai nước cắt băng khánh thành cầu Long Bình- Chrey Thom.

Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Kinh tế tài chính Campuchia hoàn thành thủ tục tài chính tín dụng của 2 bên; Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Giao thông công chính Campuchia hoàn thiện các hạng mục phụ còn lại, tổ chức tốt công tác quản lý và bảo dưỡng cầu trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc lại sự giúp đỡ của Việt Nam trong lật đổ chế độ Pol Pot, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer đỏ.

Trong thời bình hiện nay, Việt Nam vẫn tiếp tục giúp Campuchia xây dựng và phát triển đất nước; những thành tựu mà nhân dân Campuchia đạt được trong ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp không nhỏ của Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia cho rằng, cây cầu còn là biểu tượng tình hữu nghị đoàn kết giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước, thiết thực chào mừng ngày thiết lập 50 quan hệ ngoại giao 2 nước Việt Nam và Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017).

Thủ tướng Campuchia cũng cám ơn các nhà thầu, các đơn vị thi công giám sát, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh An Giang và Cal Dal đã giúp hoàn thành công trình có ý nghĩa này.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.