Thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm quá hạn sử dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 26-4, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường (PC49 Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm quá hạn sử dụng đang lưu trữ tại hợp tác xã Hà H.
 

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thực phẩm quá hạn sử dụng.
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thực phẩm quá hạn sử dụng.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, các đơn vị nói trên đã tiến hành kiểm tra tại kho đông lạnh của họp tác xã Hà H. ở phường Văn Yên, TP. Hà Tĩnh và phát hiện đang lưu trữ 1.180kg thực phẩm, gồm: chân giò heo, cá basa phi lê, cá trứng, cánh gà và nội tạng của gà… đã quá hạn sử dụng, ôi thiu đã biến đổi màu sắc, mùi vị. Ngoài ra, trong kho đông lạnh  còn có một lượng lớn sản phẩm là thực phẩm chưa qua chế biến với nhiều chủng loại khác nhau. Đặc biệt, phát hiện một cá thể mèo (nghi vấn ban đầu là mèo rừng) hiện đã bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh xem xét xử lý theo quy định.

Theo hợp tác xã Hà H., số hàng hóa trong kho đông lạnh gồm nhiều loại khác nhau, chủ yếu được mua từ Hà Nội về bán. Đối với số hàng hóa đã hết hạn sử dụng trên được mua từ năm 2015 và 2016…

Ngay sau khi phát hiện, các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Được biết, trước đó ngày 20-4-2017, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kiểm tra tại cơ sở hợp tác xã Hà H. và phát hiện 45 kg cánh gà nhập khẩu từ Argentina nhưng đã hết hạn sử dụng buộc phải tiêu hủy.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.