Bình Thuận: Lốc xoáy làm 115 căn nhà bị hư hỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 24-4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, trong 3 ngày qua, trên địa bàn đã xảy ra mưa to kèm lốc xoáy giật mạnh làm 115 căn nhà của người dân và nhiều công trình dân sinh khác bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng.
 

Ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiến hành thống kê mức độ thiệt hại trong đợt thiên tai vừa xảy ra.
Ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiến hành thống kê mức độ thiệt hại trong đợt thiên tai vừa xảy ra.

Trong đó, 2 xã Sông Bình và Sông Lũy của huyện Bắc Bình bị thiệt hại nặng nhất với 60 căn nhà bị hư hỏng và tốc mái. Ngoài ra, xã Đông Giang (huyện Hàm Thuận Bắc), xã Mê Pu (huyện Đức Linh) và 2 xã Đức Phú và Nghị Đức (huyện Tánh Linh) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau đợt mưa lớn kèm lốc xoáy với 55 căn nhà của người dân bị hư hỏng và tốc mái, nhiều diện tích cây nông nghiệp bị gãy đổ. Phòng khám Khu vực Đông Giang (huyện Hàm Thuận Bắc) cũng bị tốc mái, làm nước dột vào bên trong gây khó khăn trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân.


Hiện nay, UBND các huyện xảy ra thiên tai đang huy động lực lượng tại chỗ của địa phương cùng với người dân khắc phục kịp thời hậu quả do lốc xoáy và mưa đá gây ra để đảm bảo cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, ngành chức năng địa phương cũng đang tiến hành kiểm tra, thống kê cụ thể tình hình và mức độ thiệt hại, để có hướng xem xét, hỗ trợ an sinh cho các hộ dân có nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Ông Nguyễn Hùng Tân-Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Thuận cho biết, tình hình thời tiết trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp, bất thường và khó lường, khả năng xảy ra mưa dông, lốc xoáy thời kỳ chuyển mùa khô sang mưa trong khu vực là rất cao. Do vậy, đơn vị đang chủ động theo dõi tình hình thời tiết, mưa dông để thông báo, cảnh báo kịp thời cho người dân trong khu vực, nhằm chủ động ứng phó, xử lý tình huống.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.