Kon Tum: Người dân giao nộp 33 khẩu súng các loại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-3, Đồn Biên phòng (ĐBP) Đak Nhoong thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kon Tum cho biết, cán bộ chiến sỹ của đồn đã phối hợp với các lực lượng thu hồi của người dân 33 khẩu súng các loại.
 

Người dân tự giác giao nộp vũ khí cho bộ đội biên phòng. Ảnh: G.K
Người dân tự giác giao nộp vũ khí cho bộ đội biên phòng. Ảnh: G.K

Đây là kết quả trong thời gian gần một tuần (từ 12 đến 18-3) của các lực lượng gồm BĐBP, Công an huyện Đak Glei và chính quyền cùng các đoàn thể xã Đak Nhoong (Đak Glei). Trong số 33 khẩu vũ khí vận động và thu từ người dân có 2 khẩu súng CKC; 2 khẩu súng cạc-bin; 2 khẩu súng cồn, số còn lại là súng tự chế.

Ngoài việc đến từng nhà vận động bà con nhân dân giao nộp vũ khí tự chế, cán bộ chiến sỹ ĐBP Đak Nhoong còn lồng ghép tuyền truyền đến người dân xã Đăk Nhoong các nội dung như: Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên gới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 5-4-2012 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Bộ Luật tố tụng hình sự, quy định xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; tác hại của việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Qua tuyên truyền, vận động nhân dân nhiều gia đình đã tự giác mang vũ khí tự chế giao nộp cho BĐBP, Công an và cơ quan chức năng. Trong thời gian tới BĐBP và các lực lượng tiếp tục vận động bà con giao nộp vũ khí cho cơ quan chức năng.

Gia Khánh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.