Cấp cứu 5 người ngộ độc rượu methanol nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay, tại Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đang cấp cứu, điều trị cho 7 bệnh nhân ở Hà Nội bị ngộ độ rượu methanol và cồn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Qua kiểm tra ban đầu của các bác sĩ cho thấy, các ca ngộ độc có hàm lượng methanol cao. Các bệnh nhân có hiện tượng mờ mắt, phù não, tổn thương não…

Được biết, trong số 7 bệnh nhân trên, có một người bị do xúc miệng bằng cồn, một ca chủ ý uống rượu pha cồn công nghiệp và 5 ca do uống rượu trôi nổi không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân Lê Văn T. (sinh năm 1969, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội), nhập viện ngày 27-2 trong tình trạng hôn mê và đang phải lọc máu.

Vợ bệnh nhân T. cho biết, anh T. làm việc ở Hà Nội hai tuần về nhà một lần. Thứ Bảy vừa rồi khi về nhà anh T. không có dấu hiệu gì đặc biệt. Nhưng đến sáng chủ nhật, anh kêu đau đầu, mờ mắt đến mức không nhìn thấy gì, không tự đi được dép, mất dần ý thức.

Sau đó, gia đình đưa anh T. vào bệnh viện 105 Sơn Tây. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc rượu methanol và chuyển xuống Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả xét nghiệm methanol trong máu của bệnh nhân cho thấy hàm lượng methanol lên tới 47,6 mg/dL.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên-phụ trách Trung tâm chống độc cho hay, bình thường, methanol không được phép có trong cơ thể. Trong cơ thể hàm lượng methanol 20 mg/dL là đã rất nguy cơ, phải lọc máu.

Theo các bác sĩ, việc ngay tại Hà Nội, trong vài ngày nhiều bệnh nhân có tình trạng ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp methanol là rất đáng báo động.

Theo bác sỹ Nguyên, các bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng trong máu nhiều axit, mờ mắt, giảm thị lực, hôn mê, tụt huyết áp, có bệnh nhân ngừng tim tại tuyến y tế cơ sở.

Trong 7 bệnh nhân này, có người ngừng tim trước khi vào viện, có 3 ca đang hôn mê, có bệnh nhân hồi phục tốt, có người đang đà hồi phục…

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.