Cảnh giác chiêu lừa của bạn thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi lấy được tài sản của bạn, đối tượng điều khiển xe mô tô chạy về thành phố Kon Tum để cầm đồ lấy tiền tiêu xài cá nhân.
 

Đối tượng Nguyễn Trường Giang (1980).
Đối tượng Nguyễn Trường Giang (1980).

Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trường Giang (Sinh năm: 1980; HKTT: 63/4 Ka Pa Kơ Lơng, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) vì đã có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 16 giờ ngày 22-1-2016 Giang đến nhà nghỉ Thanh Lịch (Số 04 Lương Ngọc Tốn - phường Duy Tân - TP.Kon Tum) để rủ Thái Hoàng Nam (Trú tại: 114 Nguyễn Huệ - huyện Đak Đoa - tỉnh Gia Lai) đi uống cà phê tại quán trên đường Thi Sách - TP.Kon Tum. Trong khi cả hai đang uống cà phê thì Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô của Nam nên nói dối với Nam là cho Giang mượn xe mô tô đi công việc. Sau khi lấy được xe, Giang điều khiển xe mô tô tới nhà Trịnh Tấn Hải và Nguyễn Ngọc Thanh Cường (Cùng trú tại: phường Hội Thương - TP. Pleiku - Gia Lai) để rủ hai người này đi nhậu. Khi cả ba đang ngồi nhậu thì Giang nảy sinh ý định đổi xe lừa được của Nam để lấy xe của Hải bán được nhiều tiền hơn. Lúc này Giàn lại dùng thủ đoạn mượn xe của Hải để đi đón bạn đến nhậu rồi mang cầm cố.

Lần thứ hai, Giang lên xã Kroong - TP. Kon Tum chơi thì gặp Nguyễn Hữu Thạch Mỹ (Trú tại: Thôn 2, xã Kroong, TP. Kon Tum) là bạn quen biết trước đó, khi gặp Mỹ thì Giang rủ Mỹ đi hát Karaoke và Mỹ đồng ý. Khi cả hai đang hát thì Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt ĐTDĐ hiệu Sam Sung J5 và xe mô tô BKS 82K1-01396 nên Giang đã giả vờ mượn của Mỹ và nói là để điện thoại cho bạn. Sau khi lấy được điện thoại và xe mô tô của Mỹ thì Giang điều khiển xe mô tô chạy về thành phố Kon Tum để cầm đồ lấy tiền tiêu xài cá nhân.

TAND thành phố Kon Tum đã tuyên phạt Nguyễn Trường Giang 42 tháng tù giam. Đây là bản án thích đáng cho bị cáo có hành vi lừa dối bạn bè để chiếm đoạt tài sản.

Theo phunu

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.