Cận cảnh cây sưa 200 tuổi giá 24,5 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh vừa được chặt hạ để bàn giao cho người mua với giá 24,5 tỷ đồng vào ngày 25-3.

 

Cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh được bán với giá 24,5 tỉ đồng
Cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh được bán với giá 24,5 tỷ đồng


Ngày 26-3, ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch xã Hà Mãn (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, cây sưa cổ thụ 200 tuổi ở đình Đông Cốc đã được bán với giá 24,5 tỷ đồng. Việc bàn giao và tiếp nhận cây sưa được thực hiện vào chiều 25-3.

Trước đó, ngày 1-8-2016, tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra phiên đấu giá cây sưa này. Người thắng phiên đấu giá là ông Nguyễn Văn Hùy (ngụ tại xã Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Phiên đấu giá có 5 người tham gia và ông Hùy trả giá cao nhất, với mức giá 24,5 tỷ đồng.

 

Hình ảnh cây sưa 200 tuổi trước và sau khi bị chặt hạ để bán với giá 24,5 tỷ đồng:
 

2
Cây sưa 200 tuổi, nằm sát cổng đình Đông Cốc thời điểm chưa bị chặt hạ để bán. Đây là 1 trong hai cây sưa cổ thụ ở đình Đông Cốc
3
Từ năm 2013, ban quản lý di tích đình Đông Cốc đã rao bán cây sưa này với giá 50 tỷ đồng gây xôn xao dư luận. Đến tháng 12-2016, UBND xã Hà Mãn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hạ giải cây sưa này để giao cho người trúng đấu giá. Tại hội nghị đã xảy ra cuộc ẩu đả khiến 1 số người bị thương
4
Cây sưa 200 tuổi nằm sát cổng đình Đông Cốc thời điểm chưa bán
5
Ông Nguyễn Văn Hùy (Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh) là người thắng phiên đấu giá cây sưa vào tháng 8.2016 với mức giá là 24,5 tỷ đồng. Tuy nhiên đến ngày 25-3-2017, việc chặt hạ và bàn giao cây sưa mới được tiến hành
6
Ngày 25-3, cây sưa 200 tuổi được chặt hạ, đào gốc để bàn giao cho ông Nguyễn Văn Hùy
7
Rất đông người chứng kiến buổi chặt hạ và bàn giao cây sưa 200 tuổi
8
Ông Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch xã Hà Mãn cho biết, một xe tải được điều đến để vận chuyển 1 khúc thân, 2 khúc cành và gốc cây sưa
9
Theo lãnh đạo xã Hà Mãn, số tiền đấu giá cây sưa 200 tuổi là 24,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Văn Hùy (vị đại gia gỗ Đồng Kỵ cũng là người trúng đấu giá) đã hỗ trợ thêm 1,5 tỷ đồng cho nhân dân sản xuất
10
Lãnh đạo xã Hà Mãn cho biết, phần gốc và cành sưa đã thối, hư hỏng nên lượng gỗ thu được không nhiều
11
Gốc sưa lớn sau khi bị chặt hạ để bàn giao cho người trúng đấu giá
 Toàn bộ phần rễ, thân, cành đều được bàn giao cho người mua trong ngày 25-3
Toàn bộ phần rễ, thân, cành đều được bàn giao cho người mua trong ngày 25-3
13
Theo lãnh đạo UBND xã Hà Mãn, số tiền bán sưa ngoài việc để trùng tu xây dựng đình, các công trình phúc lợi, số còn lại sẽ chia cho người dân trong xã, mỗi nhân khẩu được 10 triệu đồng.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.