Vẫn còn 1 thi thể sinh viên chưa tìm thấy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-2, ông Hồ Bảo Châu-Chủ tịch UBND xã Xuân An (thị xã An Khê) đã xác nhận: Thi thể em Nguyễn Nhất Huy-một trong số 2 nạn nhân bị sóng lớn cuốn trôi khi đi tắm tại bãi biển phía sau Khách sạn Bình Dương (TP. Quy Nhơn-Bình Định) đã được tìm thấy. Gia đình vẫn đang tích cực thuê người tìm kiếm thi thể em Trí.

Em Nguyễn Quốc Huy-một trong số 2 sinh viên mất tích do sóng lớn tại bãi biển Quy Nhơn (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).
Em Nguyễn Quốc Huy-một trong số 2 sinh viên mất tích do sóng lớn tại bãi biển Quy Nhơn (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).

Cụ thể, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Nhất Huy (1997, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) vào 21 giờ đêm ngày 16-2. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục để người thân nhận diện và bàn giao cho gia đình đưa về địa phương thực hiện các thủ tục mai táng theo phong tục. Đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên các gia đình.

Theo thông tin cập nhật được thì đến sáng 18-2), thi thể của nạn nhân còn lại là em Phan Đình Trí (1997)-sinh viên trường CĐ Nghề Bình Định vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng và gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nam sinh viên này.

 

Vụ chết đuối tại biển Quy Nhơn. Ảnh: N.G
Vụ chết đuối tại biển Quy Nhơn. Ảnh: N.G

Trước đó như GLO đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-2, 2 em là Nguyễn Nhất Huy và em Phan Đình Trí (cùng ngụ thôn An Xuân 1, xã Xuân An-thị xã An Khê) là sinh viên đang theo học tại các trường chuyên nghiệp tại TP. Quy Nhơn trong khi đi tắm biển đã chẳng may gặp phải sóng lớn và bị cuốn trôi ra biển. Mạc dù được phát hiện kịp thời nhưng do sóng quá lớn, người dân xung quanh không dám nhảy xuống biển ứng cứu. Gia đình hai em đều xác nhận, cả hai đều không biết bơi.

GLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc này đến bạn đọc.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.