Lễ Valentine: Miền Bắc hửng nắng, miền Nam mưa đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên, trời hửng nắng, chỉ còn rét nhiều về đêm và sáng sớm.

Sau 3-4 ngày rét đậm, hôm nay trời miền Bắc sẽ đỡ âm u hơn, trưa chiều tgiảm mây, hứng nắng. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất hôm nay tăng lên mức 18-21 độ C, tăng khoảng 3 độ C so với những ngày rét đậm vừa qua.

Tuy nhiên từ chiều tối, nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ giảm rất nhanh, đêm rét sâu 13-14 độ, tại TP. Lạng Sơn xuống còn 11 độ, vùng núi rét 8-11 độ. Riêng các khu vực vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét sâu 4-6 độ.

Thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên trong 10 ngày tới, trời chỉ còn rét đậm về đêm và sáng sớm
Thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên trong 10 ngày tới, trời chỉ còn rét đậm về đêm và sáng sớm



Những ngày tiếp theo, nền nhiệt tại miền Bắc sẽ tăng chậm cả ngày lẫn đêm. Lễ Valentine vào ngày mai, toàn miền Bắc tiếp tục tạnh ráo, trời hanh khô, ban đêm rét 15 độ, ban ngày hửng nắng 22-23 độ C.

Không khí lạnh suy yếu cũng làm mưa ở miền Trung giảm dần, các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi chỉ còn mưa nhỏ rải rác vào ban đêm.

Trong hôm nay, thời tiết từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế khá âm u với nền nhiệt ban ngày ở mức 19-20 độ, ban đêm rét 13-16 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận trời nắng ráo, với nhiệt độ phổ biến từ 27-31 độ C.

Tại khu vực Nam Bộ, trong hôm nay thời tiết duy trì nắng ráo cả ngày, thấp nhất xuống 21-24 độ, ban ngày nắng 30-33 độ C.

Tuy nhiên trong 2 ngày 14 và 15-2, khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vài nơi vào ban đêm, ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất không quá 33 độ C.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.