Bắt nữ quái có 3 lệnh truy nã vẫn tiếp tục phạm tội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21-2, Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm việc với Trần Thị Tâm (tên thường gọi Ngọc Trinh, 20 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng tại cơ quan điều tra
Đối tượng tại cơ quan điều tra


Trước đó ngày 3-2, anh Võ Văn C. (23 tuổi, quê Đồng Nai) đến Công an phường 8 (TP. Vũng Tàu) trình báo về việc bị một đối tượng nữ tên Ngọc Trinh vừa quen trên mạng Zalo lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy Exciter 150 biển kiểm soát 38P1-42951.

Theo tường trình của nạn nhân, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, anh chở Tâm từ Đồng Nai xuống Vũng Tàu chơi. Sau đó, Tâm hỏi mượn xe để đi đến nhà người chú trong TP. Vũng Tàu lấy tiền. Tâm hứa khoảng 15 phút sau sẽ quay lại. Sau khi lấy xe, Trinh nhiều lần gọi điện cho anh C. hỏi còn ngồi đợi ở đó không và xe anh C. có gắn định vị không. Sau đó, Tâm nói đang ở phường 11 (TP. Vũng Tàu) anh C. có thể lên đó để lấy xe.

Tuy nhiên khi anh C. lên tới nơi, Tâm lại nói đã về thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) nên yêu cầu anh C. qua đó lấy. Anh C. thuê xe ôm chở tới nơi thì số điện thoại của Tâm không còn liên lạc được nữa.

Biết bị lừa, anh C. mới đến công an trình báo vụ việc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ sáng 21-2, phát hiện Tâm đang có mặt tại TP Vũng Tàu, Công an phường 8 kết hợp cùng Phòng CSHS (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Tâm theo quyết định truy nã ngày 24-11-2016, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Qua làm việc, ban đầu Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bản thân Tâm không có chỗ ở cố định, sử dụng tài khoản Zalo tên Ngọc Trinh làm quen với anh Võ Văn C. để lừa đảo.

Điều đáng nói, chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ 17-10 đến ngày 24-11-2016), Tâm đã bị Công an huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ), Công an huyện Thăng Bình và Công an Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) ra lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.