Quảng Nam: 2 học sinh trung học tử vong vì bệnh bạch hầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 16-1, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, xác nhận với phóng viên Báo CAND trong ngày cơ quan này đã có công văn gửi Bộ Y tế về việc bùng phát ổ dịch bạch hầu tại một trường cấp 3 trên địa bàn huyện biên giới Tây Giang.
 

Trường THPT Tây Giang, nơi ghi nhận xuất hiện ổ dịch bạch hầu khiến 2 học sinh tử vong.
Trường THPT Tây Giang, nơi ghi nhận xuất hiện ổ dịch bạch hầu khiến 2 học sinh tử vong.

Cùng ngày, Viện Pasteur Nha Trang cũng đã cử đoàn công tác đến trường THPT Tây Giang để hỗ trợ khống chế dịch bệnh.

Trước đó, ngày 10-1, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tây Giang về việc xuất hiện ổ dịch bạch hầu tại Trường THPT Tây Giang.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng cùng lãnh đạo huyện Tây Giang, Ban Giám hiệu nhà trường nhanh chóng nắm bắt tình hình và thành lập các đoàn công tác để điều tra, khẩn trương tiến hành các biện pháp chuyên môn để kiểm soát, khống chế tình hình dịch bệnh.

Qua giám sát, theo dõi tại thực địa đã ghi nhận 5 trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu với các triệu chứng như sốt, sưng hạch cổ, ăn uống khó và 8 người có nguy cơ mắc do tiếp xúc gần với các bệnh nhân.

Trong 5 ca mắc bạch hầu có 2 ca đã tử vong gồm một ca vào ngày 4/1, khi bệnh trở nặng, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tây Giang trong tình trạng khó thở, được đặt nội khí quản và chuyển viện, bệnh nhân chết trên đường chuyển viện. Ca thứ 2 khởi bệnh từ ngày 2/1, ngày 7/1 được chuyển xuống Bệnh viện Hoàn Mỹ, rồi Bệnh viện Đà Nẵng nhưng đã tử vong sau đó 2 ngày.

3 ca còn lại đã được điều trị ổn định, trong đó 1 ca được điều trị tại Bệnh viện 600 giường, Đà Nẵng; 2 ca tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang. Đến chiều 16/1, số ca mắc, nghi ngờ mắc bệnh sức khỏe ổn định.

Hiện ổ dịch đã được ngành Y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly xử lý tại ổ dịch.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.