Ngày nghỉ đầu năm 2017, 33 người chết vì tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày nghỉ đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 22 người; tất cả là tai nạn giao thông đường bộ.

 


Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), toàn quốc xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 22 người; tất cả là tai nạn giao thông đường bộ. Không có tai nạn giao thông đường sắt, đường thuỷ nội địa.

Đối với công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các địa phương, theo số liệu thống kê cho thấy, Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.454  trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 2,3 tỷ đồng; tạm giữ 11 xe ôtô; tước 198 giấy phép lái xe.

Về việc đảm bảo an toàn giao thông, tối ngày 31-12-2016, hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng đón giao thừa khiến tình hình giao thông các tuyến đường nối với trung tâm thành phố luôn ùn tắc.

“Các lực lượng chức năng tăng cường quân số, phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài”-ông Thái nói.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31-12-2016 trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực cầu Câu Lâu, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam xảy ra va chạm giữa xe máy và xe tải khiến người điều khiển xe máy tử vong, sự việc khiến đoạn đường này bị ùn tắc.

Tại cầu Nhật Tân, Hà Nội vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31-12-2016  xảy ra vụ va chạm giữa nhiều phương tiện gồm 2 xe ôtô con và một xe 3 gác, xe máy và xe đạp điện khiến 6 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.