Ngày đầu năm có người trúng gần 49 tỷ đồng vé số triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 1-1, sau kỳ quay thưởng lần thứ 72 đầu tiên của năm mới, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết giải Jackpot đã có người trúng với số tiền gần 49 tỷ đồng.

Kết quả trúng thưởng của kỳ quay thưởng lần thứ 72
Kết quả trúng thưởng của kỳ quay thưởng lần thứ 72


Như vậy, ngay ngày đầu năm mới đã có người trúng thưởng trò chơi vé số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott phát hành. Theo đó, dãy số kết quả sau kỳ quay lần thứ 72 là 09 – 18 – 24 – 33 – 36 – 39 với số tiền cộng dồn lên đến 48.794.185.000 đồng.

Đây là lần công bố trúng thưởng thứ 8 sau khi phát hành trò chơi xổ số tự chọn hồi tháng 7-2016 vừa qua. Tuy nhiên chỉ cách 2 kỳ quay thưởng với số tiền kỷ lục là 160 tỷ đồng  (kỳ 69), hôm nay lại xuất hiện người trúng tiếp theo.


Cũng trong buổi quay thưởng hôm nay, có đến 158 giải nhất, 628 giải nhì, 93921 giải ba. Theo thống kê của chúng tôi, đây là lần trúng thưởng thứ 6 rơi vào tối chủ nhật, lần thứ 2 rơi vào tối thứ tư sau 8 lần thông báo trúng giải của Vietlott.

Trước đó, vào lần quay thưởng của kỳ 67, số tiền thưởng đã cán mốc 98 tỷ đồng , vượt hơn con số trúng giải lần đầu vào ngày 16-10 là 92 tỷ đồng  đang nắm giữ bởi người phụ nữ tên Đ. ở tỉnh Trà Vinh.

Sau đó vào ngày 2-11 một người đàn ông đến từ Đồng Nai cũng đã trúng giải đặc biệt gần 65 tỷ đồng. Và ngày chủ nhật (13-11) cũng có người trúng được 71 tỷ đồng nhưng đến nay Vietlott chưa thông báo có người đến nhận thưởng.

Đến ngày 20-11, một người đàn ông tên D. đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã trúng thưởng với số tiền lên hơn 56 tỷ  đồng cũng vào tối chủ nhật. Ngày 27-11 lại xuất hiện một người phụ nữ ở tỉnh Vĩnh Long trúng với số tiền gần 55 tỷ đồng.

Cũng vào hôm 25-12-2016, cũng đã có hai người ở Thái Bình và Bến Tre đồng trúng giải Jackpot với số tiền kỷ lục là 160 tỷ đồng.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.