Kon Tum: Tiêu hủy 200 kg pháo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-1, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tiến hành tiêu hủy gần 200 kg pháo là tang vật của các vụ buôn bán, vận chuyển pháo trái phép bị lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi thu giữ trong thời gian vừa qua.

Một vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Hoài Trần
Một vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Hoài Trần

Tất cả số tang vật trên đều có nguồn gốc và xuất xứ từ Trung Quốc, gồm nhiều loại pháo hoa, pháo nổ, pháo diêm, pháo ném và pháo bánh..., được các đối tượng ngụy trang khéo léo và vận chuyển bằng cách cõng bộ và một số phương tiện giao thông khác vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Số tang vật này đã được Hội đồng tiêu hủy tiến hành các thủ tục tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.
 

Công an huyện Ngọc Hồi tổ chức tiêu hủy pháo nổ. Ảnh: Hoài Trần
Công an huyện Ngọc Hồi tổ chức tiêu hủy pháo nổ. Ảnh: Hoài Trần

Ngọc Hồi là huyện biên giới của tỉnh Kon Tum, nơi tiếp giáp với hai nước bạn Lài và Campuchia qua Quốc lộ 40 và Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; là cầu nối giao thông giữa các tỉnh Tây nguyên với Trung bộ thông qua đường Hồ Chí Minh. Vì vậy, đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu. Với những thuận lợi như trên, các đối tượng lợi dụng giao thương, mua bán qua lại cửa khẩu và đường tiểu ngạch biên giới để buôn bán vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo v.v... nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang cận kề.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.