Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo Bộ Công an có Điện gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nội dung Điện nêu rõ: Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20-12-2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017; chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 17-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; Điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết; lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau đây:

Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tiếp tục tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, cờ bạc và các tệ nạn xã hội trong dịp Tết, nơi tổ chức lễ hội. Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương quản lý tốt thị trường hàng hóa, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hành vi đầu cơ, tích trữ, tăng giá đột biến để thu lợi bất chính.

Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý chặt chẽ và tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tăng cường tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các địa bàn trọng điểm; chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư khóa XI về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cấp trên dưới mọi hình thức; không tổ chức chúc Tết, tặng quà lãnh đạo Bộ và lãnh đạo cấp trên; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định trong dịp Tết, lễ hội. Tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các đồng chí cán bộ hưu trí, người có công với cách mạng trong Công an nhân dân; động viên, giúp đỡ gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an gặp khó khăn, những đồng chí công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón Xuân an toàn, tiết kiệm theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước…

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.