Bắt "trùm" ma túy người Trung Quốc, phát hiện cả kho súng, đạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một đối tượng bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép ma túy vừa bị lực lượng Công an Việt Nam bắt giữ. Điều đáng nói tại thời điểm bắt giữ, Công an còn phát hiện một kho súng, đạn tại “hang ổ” của đối tượng này.

Một đối tượng bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép ma túy vừa bị lực lượng Công an Việt Nam bắt giữ. Điều đáng nói tại thời điểm bắt giữ, Công an còn phát hiện một kho súng, đạn tại “hang ổ” của đối tượng này.
Đối tượng tại cơ quan công an (ảnh CAND)


Công an TP. Hải Phòng sáng nay (16-1) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định đối với SuFeng, tức Tô Phong (SN 1985, người Trung Quốc) về hành vi mua bán trái phép ma túy và tàng trữ vũ khí.

Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, Su Feng vốn là đối tượng có thâm niên mua bán trái phép ma túy. Tháng 9-2015, SuFeng cùng nhiều chiến hữu bị Công an Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) bắt giữ về hành vi mua bán trái phép ma túy. Tuy nhiên, SuFeng sau đó đã bỏ trốn và bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã.

Cũng theo cơ quan Công an, sau khi bỏ trốn, Sufeng đã nhanh chân vượt biên trái phép sang Việt Nam và để che giấu tung tích, đối tượng liên tục thay đổi nơi ẩn náu. Tuy nhiên, mọi hành tung của Su Feng đã không qua mắt được Công an Việt Nam. Đầu tháng 1-2017, qua nguồn tin từ cơ sở, công tác nắm tình hình và sự trao đổi thông tin, Công an TP. Móng Cái đã phát hiện SuFeng đang ẩn náu tại một ngôi nhà thuê trọ tại phường Đằng Lâm, quận Hải An (TP. Hải Phòng).

Kế hoạch vây bắt đối tượng lập tức được triển khai, sau một thời gian theo dõi mọi di biến động của SuFeng, chiều 14-1, Công an Quảng Ninh phối hợp Công an TP. Hải Phòng đã bất ngờ ập vào bắt giữ SuFeng tại nơi hắn thuê trọ. Khám xét tại đây, Công an thu giữ 3 khẩu súng, 88 viên đạn các loại, 1 quả mìn tự chế… cùng nhiều ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, SuFeng bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép ma túy.

Hiện, Công an TP. Hải Phòng và các đơn vị có liên quan đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.