Bắt kẻ xâm hại tình dục bị Interpol truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tháng 11-2016, Bộ Công an nhận được đề nghị của Cảnh sát Pháp về việc phối hợp truy bắt Allione và cho biết Allione đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 26-10-2016.


Ngày 3-1, đại diện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đang phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Bộ Công an hoàn tất các thủ tục để bàn giao Allione Horeau Alexandre (ảnh, 49 tuổi, quốc tịch Pháp) cho Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) xử lý.

Theo hồ sơ vụ án, Allione trú tại thủ đô Paris và thường đến Nantes (Pháp) dạy đấu kiếm. Sau một thời gian dạy học, tháng 3-2016, Allione gọi một nữ học viên 9 tuổi vào phòng riêng và có hành vi xâm hại tình dục cô bé.


Sau khi cha mẹ nạn nhân tố cáo, cảnh sát Pháp vào cuộc điều tra, nhưng Allione đã trốn khỏi Pháp. Tháng 6-2016, Interpol ra quyết định truy nã đỏ đối với Allione.

Tháng 11-2016, Bộ Công an nhận được đề nghị của cảnh sát Pháp về việc phối hợp truy bắt Allione và cho biết Allione đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 26-10-2016.

Cuối tháng 12-2016, Công an Khánh Hòa xác định trong hồ sơ một công ty đóng tại Nha Trang có người tên Allione góp cổ phần. Tuy vậy, khi lực lượng chức năng đến nơi thì công ty này đã đóng cửa.

Trưa 28-12-2016, Công an phát hiện có người diện mạo giống nghi phạm trong hồ sơ đang ở tại một căn hộ cho thuê trong hẻm trên đường Tuệ Tĩnh (TP. Nha Trang). Sau khi xác minh người đàn ông đáng nghi đúng là Allione thì lực lượng Công an tiến hành bắt giữ.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.