Mưa lũ miền Trung: Nhiều nơi bị lũ chia cắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 5-12, Chi cục Phòng-chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho hay một số địa phương còn bị chia cắt trong khi sắp tiếp tục đợt mưa lũ lớn.

Miền Trung ngập nặng do mưa lũ kéo dài
Miền Trung ngập nặng do mưa lũ kéo dài


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện lũ các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống trong hôm nay 5-12, nhưng từ đêm nay, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía nam kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt mưa lũ lớn kéo dài đến 9-12.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8 - 9.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 mét.

Khu vực miền Trung có 13 hồ đang vận hành xả qua cửa van, gồm Quảng Trị (Kinh Môn, Phú Dụng), Thừa Thiên-Huế (Tả Trạch, Phú Bài 2, Châu Sơn, Thềm Lúa), Quảng Nam (Phú Ninh); Quảng Ngãi (Liệt Sơn, Núi Ngang, Diên Trường); Bình Định (Định Bình, Suối Tre, Ông Lành).

Ở Tây Nguyên, 5-8 hồ có cửa van của tỉnh Đak Lak đang vận hành xả (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Vụ Bổn).

Tính đến 21 giờ ngày 4-12, có 6 hồ thủy điện đang xả với lưu lượng lớn hơn 300m3/s, gồm Hương Điền 418m3/s, Bình Điền 541m3/s; Sông Tranh 2: 1.334m3/s; Sông Ba Hạ: 400 m3/s; Sông Hinh 354m3/s, Sê San 4: 460m3/s.

Đến 20 giờ ngày 4-12, các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cho hay có 15 người chết, 3 người bị thương do mưa lũ.

Về tài sản, 53 nhà sập đổ, 48 nhà hư hỏng nặng, ngập úng 9.782 ha lúa, 2.948 ha hoa màu, 72.597 chậu cây cảnh, làm chết , cuốn trôi 713 gia súc, 18.086 gia cầm.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây hư hỏng, sạt lở hơn 30 km đường giao thông, một số tuyến liên huyện Nông Sơn, Quảng Nam bị chia cắt (cầu Khe Rinh, cầu Khe Phốc, cầu Khe Sé, cầu Nà Manh). Đường ĐT 617 tại Km16 - Km17 (thôn Phú Mỹ, xã Tam Trà, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị sạt lở ta luy đường, hiện đang khắc phục.

Tại Bình Định, đường từ Định Bình lên Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạnh bị sạt lở nặng, đang khắc phục.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.