Mật phục bắt xe tải vận chuyển trái phép nhiều hàng cấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24-12, thông tin từ Đội 2, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ một chiếc xe tải vận chuyển trái phép nhiều hàng cấm như Pháo nổ, xương động vật, gỗ đinh hương. Đặc biệt để qua mắt lực lượng chức năng chiếc xe tải này đã ngụy trang số hàng cấm nói trên dưới nhiều lớp phế liệu.
 

Phát hiện nhiều hàng cấm như xương động vật, gỗ đinh hương, pháo nổ được ngụy trang dưới nhiều lớp phế liệu.
Phát hiện nhiều hàng cấm như xương động vật, gỗ đinh hương, pháo nổ được ngụy trang dưới nhiều lớp phế liệu.

Theo đó, vào ngày 22-12, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 chiếc xe tải mang BKS 37C - 218.00 đang chở một số loại hàng hóa (lâm sản, pháo...) không có thủ tục giấy tờ từ Lào về Nghệ An qua cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Đội CSGT 1-48 Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lực lượng, mật phục, đón lõng tại Km 28+500, Quốc lộ 48, thuộc xã Đông Hiếu, TX. Thái Hòa. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, phát hiện chiếc xe nghi vấn đang lưu thông trên đường Quốc lộ 48, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công công tác phát hiện trên xe chở 42 thanh gỗ xẻ nghi gỗ Đinh Hương; gần 10 kg pháo các loại, 11 kg sản phẩm động vật (nghi mai rùa) và khoảng 2.000 kg sắt phế liệu. Tất cả các hàng hóa trên xe đều không có giấy tờ hợp pháp và nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế là Nguyễn Văn Trương (35 tuổi), trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số hàng trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.