86 người liên tục nhập viện sau khi ăn bánh mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến 17 giờ 30 phút ngày 30-11, Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2- đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã tiếp nhận 84 trường hợp nhập viện điều trị trong tình trạng ngộ độc thực phẩm.
 

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Anh Thi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: B.O
Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Anh Thi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: B.O

Bệnh nhân gồm nhiều thành phần, từ người lao động, học sinh đến người già và trẻ em. Biểu hiện chung của các bệnh nhân là đau vùng bụng, sốt, bạch cầu tăng, nôn mửa, tiêu chảy… Các bệnh nhân đều khai báo, trước đó đã mua và ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Anh Thi (chợ An Lỗ, xã Phong An). Đáng chú ý, gia đình bà Trần Thị Hường (xã Phong An) có đến 4 người nhập viện điều trị, bao gồm chị Hường, chồng và 2 con. Ngoài ra, còn có 2 bệnh nhân trú tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Trà sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Anh Thi. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch và dần ổn định.

Ông Nguyễn Văn Bình-Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, Đội Y tế dự phòng của huyện đã phối hợp với Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên-Huế tiến hành kiểm tra cơ sở bánh mì Anh Thi; lấy 9 mẫu, trong đó 7 mẫu vật phẩm thực phẩm tại cơ sở và 2 mẫu tay của người đứng bán. Đồng thời, lập biên bản đình chỉ, buộc đóng cửa 7 ngày cơ sở bánh mì Anh Thi để chờ kết quả xét nghiệm và đưa ra hướng xử lý. Trước mắt, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các trường hợp bị ngộ độ đang điều trị tại bệnh viện là 200.000 đồng/người.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.