Nhờ công tác dân vận, nhân dân tố giác hơn 21.300 tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 3-11, Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011 - 2016.
 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011 - 2016.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2011 - 2016.

Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo, lực lượng quân đội ra sức tham mưu, xây dựng kế hoạch tác chiến, tổ chức diễn tập phòng thủ. Các đơn vị tích cực vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, giải quyết vụ việc phức tạp. Qua đó, toàn quân phát hiện, ngăn chặn hơn 870 vụ xâm lấn biên giới, 1.800 vụ vi phạm chủ quyền biển, đảo; giải quyết gần 9.500 vụ việc phức tạp, vận động nhân dân tố giác hơn 21.300 tội phạm. Nhờ vậy, người dân ở nhiều tuyến biên giới, vùng biển, đảo an tâm làm ăn, sinh sống. Trong hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn cứu hộ, lực lượng quân đội luôn giữ vai trò nòng cốt. Từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ Quốc phòng huy động 126.700 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 6.900 lượt phương tiện ứng phó, cứu nạn kịp thời hơn 3.800 người cùng hơn 200 phương tiện.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài. Những năm qua, chương trình phối hợp công tác dân vận trong quân đội được tổ chức chặt chẽ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Hình thức tổ chức, hoạt động dân vận có những nét mới, sáng tạo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngay từ cơ sở. Bên cạnh biểu dương thành quả đạt được, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý các đơn vị cần tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiều hoạt động sâu sát địa bàn, tình hình thực tế; chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát…

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐND tiếp tục ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2021 với nhiều nội dung, như phối hợp nắm chắc tình hình, tâm tư của nhân dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, xây dựng nông thôn mới…

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.