Bắt Thiếu tá Campuchia vận chuyển 18 kg kim loại nghi vàng vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thiếu tá Công an Campuchia bị bắt quả tang vận chuyển 18 miếng kim loại nghi là vàng với trọng lượng khoảng 18 kg vào Việt Nam.

1
Thiếu tá Công an Campuchia vận chuyển vàng lậu đang ký vào biên bản làm việc


Ngày 26-11, ông Huỳnh Ngọc Hồ-Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, An Giang cho biết đang di lý Rim Ri Linh, 50 tuổi, ngụ xã Chôm Chum, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Campuchia và tang vật trên 18kg kim loại nghi là vàng về Long Xuyên để giám định.

Khoảng 17 giờ 5 phút ngày 25-11, Linh mặc sắc phục Công an Campuchia lái ôtô từ Campuchia về Việt Nam.

Khi đến khu vực làm thủ tục hải quan để vào Việt Nam, ông Linh không dừng lại làm hồ sơ xuất nhập cảnh mà chạy thẳng về hướng thị trấn Tịnh Biên.

Nghi ngờ ông này chở hàng cấm, Chi cục Hải quan Cửa khẩu phối hợp Đội kiểm soát Hải quan và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh An Giang vây bắt đối tượng và phương tiện.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận là Rim Ri Linh, hiện là Thiếu tá, Phó đồn Công an Cửa khẩu Phnom Đên.

 

Số vàng tang vật
Số vàng tang vật


Ông này khai đã nhận lời của một người tên Ti ở Phnôm Pênh mang hai cục vàng được bọc trong túi nhựa về Việt Nam cho một phụ nữ ở thị trấn Nhà Bàng (An Giang).

Ông Linh còn thừa nhận trong tháng này đã mang vàng về Việt Nam được 3 lần nhưng không rõ số lượng bao nhiêu.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật, phương tiện. Qua kiểm đếm, có 18 miếng kim loại nghi là vàng với trọng lượng khoảng 18 kg.

“Đây được xem là vụ buôn lậu vàng qua biên giới lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Nếu quy đổi, số vàng này khoảng 478 lượng”-ông Hồ nói.

Theo ông Hồ, sáng 26-11, Cục Hải quan An Giang di lý đối tượng và tang vật về Long Xuyên để giám định, sau đó sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.