Suốt đêm lùng bắt 600 học viên cai nghiện trốn trại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

23 giờ tối 23-10, khoảng 600 học viên ở Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai trốn trại đã tràn ra quốc lộ 1, chặn đường, đập phá xe cộ, gây kẹt xe nghiêm trọng. Đến 5 giờ sáng nay 24-10, đã bắt lại được hơn 150 học viên.

Cơ quan chức năng đang huy động lực lượng truy bắt các đối tượng trốn trại
Cơ quan chức năng đang huy động lực lượng truy bắt các đối tượng trốn trại


Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 23-10, gần 600 học viên của Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, đã đập phá trung tâm gây áp lực với ban giám đốc.

Ông Hồ Văn Lộc-Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết sau nhiều giờ truy tìm, lực lượng Công an đã bắt lại được hơn 150 học viên và hiện lực lượng Công an vẫn đang phối hợp các đơn vị, lực lượng khác để truy tìm hơn 400 học viên đang bỏ trốn bên ngoài.

Náo loạn từ trung tâm ra quốc lộ

Cũng theo ông Lộc, xác minh ban đầu cho thấy một nhóm học viên vừa đưa vào cai nghiện bắt buộc ở khu trại xã hội đã kích động các học viên khác đập phá trại. Sau khi phá khu trại xã hội nhóm này đã lấy bình chữa cháy, gậy gộc... qua 3 khu trại khác đập phá và khống chế học viên khác phải rời trại nếu không đi sẽ bị đánh. Vì vậy nhiều học viên khác đã phá trại để rời khỏi trung tâm.

 

Toàn bộ các cánh cửa khu học viên nữ bị nhiều học viên nam sang đập phá, lôi kéo trốn khỏi trại cai nghiện vào tối 23-10
Toàn bộ các cánh cửa khu học viên nữ bị nhiều học viên nam sang đập phá, lôi kéo trốn khỏi trại cai nghiện vào tối 23-10
Toàn bộ các cánh cửa khu học viên nữ bị nhiều học viên nam sang đập phá, lôi kéo trốn khỏi trại cai nghiện vào tối 23-10
Toàn bộ các cánh cửa khu học viên nữ bị nhiều học viên nam sang đập phá, lôi kéo trốn khỏi trại cai nghiện vào tối 23-10


Khi Công an có mặt đã nổ súng bắn chỉ thiên cảnh báo nhưng gần 600 học viên cả nam lẫn nữ vẫn ùa ra, mang theo vật cứng tấn công nhiều người, gây náo loạn trung tâm.

Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an tạm thời nhượng bộ và báo động cho chính quyền, công an các xã, ấp để hỗ trợ truy tìm các học viên đang bỏ trốn.

Theo ghi nhận, tại nhiều xã của huyện Xuân Lộc đã được chính quyền khuyến cáo người dân đóng cửa. Tại các điểm kinh doanh xăng dầu ven quốc lộ 1 cũng được yêu cầu nghỉ bán sớm. Qua nhiều giờ truy lùng, nhiều học viên đã bị người dân và công an bắt giữ sau khi đi lang thang trong các xóm ấp hoặc xin tiền.

 

Tính đến 5 giờ ngày 24-10, đã có khoảng 150 học viên cai nghiện trốn trại đã được các lực lượng chức năng bắt trở lại
Tính đến 5 giờ ngày 24-10, đã có khoảng 150 học viên cai nghiện trốn trại đã được các lực lượng chức năng bắt trở lại


Hiện Công an đã khám nghiệm xong hiện trường và cũng bắt được một học viên cai nghiện bắt buộc đứng ra xúi giục đập phá trại, đang lấy lời khai.

Ngoài ra, Công an cũng cho biết một nhóm học viên trên đường bỏ trốn đã lấy xe ba gác máy của người dân chở các học viên khác tháo chạy nhưng chưa xác định được đang ở đâu.  Một học viên trong nhóm cầm đầu đập phá cũng lấy một chiếc xe máy của cán bộ trung tâm, đập bể đầu xe, đấu nối dây điện để nổ máy và chạy đi.

Vì sao gần đây liên tục xảy ra tình trạng trốn trại ở trung tâm này? Ông Hồ Văn Lộc cho biết trung tâm có quá tải nhưng chế độ ăn vẫn đảm bảo theo các quy định. Các học viên cũng xác định mình là người bệnh chứ không phải tội phạm nên khi bị địa phương đưa đi cai nghiện đã mang tâm lý ức chế nên rủ nhau phá trại.

Cuộc truy bắt học viên vẫn đang tiếp tục.

Chặn và đập phá xe cộ

Sau đó, số học viên này kéo ra quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Xuân Phú chặn xe gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Rất nhiều xe khách và xe tải bị đập phá.

Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều lực lượng chặn bắt.

Đến 0 giờ sáng 24-10, thông tin cho biết đã bắt giữ một số học viên nhưng chưa thống kê được số lượng.

Chị Nguyễn Thị Loan, quê Bình Thuận cho biết lúc 23 giờ khi xe chị đi qua đoạn đường này đã bị nhiều thanh niên lạ mặt cầm gậy gộc, hung khí chặn và đập vào xe chị làm xe vỡ kính trước. May mà chị thoát được.

 

Công an đã huy động lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường đi vào khu vực thị xã Long Khánh
Công an đã huy động lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường đi vào khu vực thị xã Long Khánh


Hiện cơ quan chức năng cho biết đang huy động lực lượng truy bắt. Nhiều học viên đã chạy theo nhiều hướng, tràn vào cả khu dân cư nên việc truy bắt rất khó khăn.

Công an đã huy động lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường đi vào khu vực thị xã Long Khánh, phía Nam Trung tâm Cai nghiện, quốc lộ 1.

 

Lực lượng chức năng đã bắt lại được một số học viên
Lực lượng chức năng đã bắt lại được một số học viên
Một số học viên vừa bị các lực lượng chức năng bắt lại, đang tập trung tại cây xăng Nam Phương Long
Một số học viên vừa bị các lực lượng chức năng bắt lại, đang tập trung tại cây xăng Nam Phương Long


Theo cơ quan chức năng, sau khi lực lượng cánh sát chặn bắt, đến 1 giờ 20 phút sáng 24-10 trên quốc lộ 1 vẫn còn hơn 500 học viên đã bỏ chạy vào các hẻm hóc.

Một người có trách nhiệm ở tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi trung tâm tiếp nhận một số học viên " ngáo đá", có máu mặt, số này đã kích động các học viên ở các phòng hùa nhau đập phá ở các phòng.

Khi nghe xúi giục, hàng trăm học viên đã phá nhiều phòng của trung tâm và bỏ trốn.

Quá tải?

Trung tâm cai nghiện này thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai, có sức chứa chỉ khoảng 600 học viên. Tuy nhiên, hiện số lượng học viên đã gần gấp đôi. Các học viên cho biết do quá tải nên điều kiện ăn ở sinh hoạt khá kém khiến họ bức xúc.

Trong cuộc họp mới đây, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai cho biết hiện cơ sở này đã lên đến gần 1.500 học viên, tăng hơn 1.300 học viên so với thời điểm tháng 4-2016.

Số lượng học viên hiện hơn gấp đôi so với năng lực tiếp nhận 600 -700 học viên của trung tâm.

Trong số các đối tượng được đưa vào trung tâm có đến 30% học viên từng lãnh tiền án, tiền sự. Cùng với đó, tỷ lệ học viên mắc các chứng bệnh như: HIV, lao, tâm thần… chiếm khá cao khiến công tác chăm sóc, quản lý giáo dục gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, tối 25-9, 15 đối tượng xã hội đang điều trị cai nghiện tại phòng 3, khu C thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai cũng đã phá lưới B40, sau đó dùng quần áo, mùng mền nối thành dây, cột lên hàng rào để giật sập rào và trốn thoát.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.