Kon Tum: Thu giữ hơn 24 m3 gỗ vô chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến chiều tối ngày 21-10, lực lượng Kiểm lâm huyện Đak Glei (Kon Tum) đã vận chuyển hơn 24 m3 gỗ “vô chủ” tại khu đất trống phía sau Công ty TNHH Hoàng Huy Nam bàn giao cho công an huyện Đak Glei tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
 

Kiểm lâm huyện Đak Glei vận chuyển số gỗ vô chủ bàn giao cho Công an huyện. Ảnh: H.T
Kiểm lâm huyện Đak Glei vận chuyển số gỗ vô chủ bàn giao cho Công an huyện. Ảnh: H.T

Trước đó (đêm 20-10), nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc  tại thôn Đak Gô, xã Đak Kroong (Đak Glei) đang có khối lượng gỗ rất lớn tập kết tại khu đất trống, Chi cục Kiểm lâm đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm các lực lượng thuộc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2; Hạt Kiểm lâm Đak Glei và chính quyền địa phương xã Đak Kroong kịp thời kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra tại hiện trường, Đoàn kiểm tra phát hiện tại khu vực bãi đất phía sau Công ty TNHH Hoàng Huy Nam (có tường gạch xây kín xung quanh) ở địa phận thôn Đak Gô (xã Đak Kroong) có 152 hộp gỗ xẻ (24,286 m3), được tập kết thành 2 bãi. Cụ thể, bãi thứ nhất có 57 hộp gỗ xẻ, có khối lượng 3,713 m3 với các chủng loại Re hương, Giổi (nhóm III, IV); tại bãi thứ hai có 95 hộp gỗ xẻ (20,574 m3), chủng loại Re, Bằng lăng, Chò xót (từ nhóm III-VI).

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số gỗ trên không có dấu búa kiểm lâm; không có ai nhận là chủ sở hữu, trong khi chủ doanh nghiệp Hoàng Huy Nam cũng vắng mặt. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, vận chuyển tang vật và hồ sơ ban đầu cho Hạt kiểm lâm huyện Đak Glei phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.