Cận cảnh sụt, lún trên quốc lộ ngàn tỷ vắt qua Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến việc đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 13, xã Đak Gằn huyện Đak Mil, tỉnh Đak Nông có nhiều vệt sụt, lún nghiêm trọng bị phát hiện ngày hôm qua. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 20-10 một người dân ở gần khu vực này tiếp tục điện thoại cho P.V báo tin, khu vực sút lún mới chỉ một đêm mà đã nặng hơn nhiều so với ngày hôm qua.
 

Hở hàm ếch khoét sâu vào mặt đường trên dưới 2 mét.
Hở hàm ếch khoét sâu vào mặt đường trên dưới 2 mét.

Nhận được tin báo, P.V tiếp tục trở lại hiện trường, theo quan sát của P.V trên mặt đường xuất hiện vết nứt khoảng 2 cm. Rào chắn sát mép đường bị oằn xuống thấp gần ngang bằng mặt đường. Nguy hiểm hơn tình trạng hở hàm ếch rộng cả mét, có đoạn rộng nhất khoảng trên dưới 2 mét.

Như vậy, so với ngày hôm qua tình trạng sút lún ở đoạn đường này nặng hơn nhiều, tuy đơn vị chủ đầu tư đã lập rào chắn nhưng nếu không khắc phục kịp thời sẽ rất nguy hiểm tới người và phương tiên tham gia giao thông.

Trao đổi với P.V ngày 19-10, ông Phan Thanh Nhàn (Đại diện Công Toàn Mỹ 14) đơn vị BOT chủ đầu tư đoạn đường này cho biết: “Hiện tượng sụt lún nói trên phía công ty đã nắm bắt được và đã làm biên bản yêu cầu phía đơn vị thiết kế dự án tiến hành thăm dò địa chất, khảo sát lại để có phương án xử lý”.

Đường mòn Hồ Chí Minh hay còn gọi là quốc lộ 14 được ví như giải lụa vắt ngang các tỉnh Tây Nguyên từ Kon Tum - Gia Lai - Đak Lak - Đak Nông xuống khu vực Đông Nam Bộ, tuy mới đưa vào sự dụng được hơn 1 năm nhưng đã lộ quá nhiều bất cập, điều này đã làm cho dư luận phải đặt dấu hỏi về chất lượng thi công của công trình này.

Sau đây là một số hình ảnh P.V ghi lại sáng nay.

 

Theo quan sát, tình trạng hở hàm ếch nghiêm trọng hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Theo quan sát, tình trạng hở hàm ếch nghiêm trọng hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Hàm ếch này kéo dài cả chục mét.
Hàm ếch này kéo dài cả chục mét.
Vệt sút lún lộ thiên cực kỳ nguy hiểm.
Vệt sút lún lộ thiên cực kỳ nguy hiểm.
Mặt trên chỉ còn chừng khoảng 20 cm dính liền với mặt đường.
Mặt trên chỉ còn chừng khoảng 20 cm dính liền với mặt đường.
Không còn sụt lún cục bộ như ngày hôm qua mà đã mở rộng ra rất nhiều.
Không còn sụt lún cục bộ như ngày hôm qua mà đã mở rộng ra rất nhiều.
Vệt lún đã rất sâu.
Vệt lún đã rất sâu.

Theo tamnhin

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.