Bão Sarika giật cấp 14 đang tiến vào Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến 19 giờ ngày 15-10, vị trí tâm bão cách đảo Lu Dông 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15.

Các tỉnh miền Trung đề phòng mưa lũ (Ảnh minh họa: Internet)
Các tỉnh miền Trung đề phòng mưa lũ (Ảnh minh họa: Internet)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16-10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...

Tin bão gần biển Đông và tình hình mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, vào hồi 19 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (105-135 km/giờ), giật cấp 13-14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 14-15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, vượt qua đảo Lu Dông vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách quần Đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16-10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.  

Tình hình mưa lũ ở Trung Bộ

 Trong 24 giờ qua ở nam Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa rất to, lượng mưa đo được phổ biến từ 200- 500 mm, một số nơi lớn hơn Đồng Hới 750 mm, Minh Hóa 550 mm.

Trong 3 giờ tới (tính đến 0 giờ 15-10), ở Quảng Bình và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rất to với tổng lượng mưa khoảng 100-200 mm, có nơi trên 250mm.  Dự báo lưu lượng đến các hồ chứa thuộc nam Hà Tĩnh và Quảng Bình sẽ tăng rất nhanh. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn hai tỉnh trên. Đặc biệt một số hồ sau:

Hà Tĩnh: Hồ Nước Vàng, Khe Trồn, Khe Song, Xóm 10, Nhà Lào, Mục Bá, Hợp, Cây Đô, Khe Nậy, Đập Trạm, Đập Mưng, Khe Du, Võ, Thương Tuy, Kể Gỗ, Sông Rác, Mặc Khê, Văn Vo, Đá Cát, Thượng Sông Trí, Kim Sơn, Tàu Voi, Sông Quyên, Mộc Hương.

Quảng Bình: Hồ Hố Hô, hồ Rào Đá, An Mã, Vực Tròn, Cẩm Ly, Thác Chuối, Phú Vinh, Tiên Lang, Vực Nồi, Phú Hòa, Thanh Sơn, Sông Thai, Minh Cầm, Đồng Ran, Bẹ, Trung Thuần, Vực Sanh, Cửa Nghè.

Thời tiết ngày 15-10 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 oC Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi 29-31 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến Đông cấp 3. Độ ẩm từ 70% đến 00%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 oC Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ; phía Nam 28-31 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 oC Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 oC

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 oC.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.