Xe tải cứu xe khách mất phanh đang đổ đèo Bảo Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 7-9, ông Cù Tuấn Nghĩa-Phó phòng Cảnh sát Giao thông (PC67) Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã đề nghị khen thưởng tài xế xe tải Phan Văn Bắc cứu xe khách mất phanh khi đổ đèo Bảo Lộc.

 

Tài xế Phan Văn Bắc (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Tài xế Phan Văn Bắc (Ảnh: nhân vật cung cấp)


Đồng thời, PC67 đề xuất Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng khen thưởng tài xế Bắc.

Ông Nghĩa cho biết khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6-9, tại đoạn cuối của đèo Bảo Lộc, quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Hoai), tài xế Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ tại khu 6, thị trấn Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) lái xe tải chạy theo hướng từ TP. Bảo Lộc - TP. Hồ Chí Minh.

 

 Xe khách sau khi gặp nạn (Ảnh: Click 49)
Xe khách sau khi gặp nạn (Ảnh: Click 49)


Khi xe tải chạy qua địa điểm trên, tài xế phát hiện xe khách 42 chỗ (thuộc Công ty TNHH TMDV-VT Tấn Hà) do tài xế tên Toàn (40 tuổi, tỉnh Long An) lái chạy cùng chiều phía trước có dấu hiệu mất thắng, hành khách trên xe hoảng loạn.

Tài xế Bắc đã vượt lên trước đầu xe khách, cho xe tải chạy chậm lại để xe khách đâm vào thùng xe tải và giảm tốc.

 

 Xe tải của tài xế Bắc sau khi dìu xe khách xuống đèo (Ảnh: Click49)
Xe tải của tài xế Bắc sau khi dìu xe khách xuống đèo (Ảnh: Click49)


Sau khi xe khách đâm vào xe tải, anh Bắc vừa lái vừa hãm thắng để dìu xe khách đi hết đường đèo và dừng hẳn ở một vị trí bằng phẳng. Khi cả hai xe dừng lại, đầu xe khách và đuôi xe tải bị hư hỏng nặng. Tài xế và hành khách trên xe khách an toàn.

Thông tin ban đầu, thời điểm xe khách mất thắng, trên xe chở khoảng 30 hành khách. Khoảng cách xe tải dìu xe khách đi hết đèo khoảng 1 km.

Theo ông Nghĩa, khi xe khách bị mất thắng là lúc xe chạy tốc độ cao nhất vì đoạn đường cuối chân đèo có độ dốc lớn.

 

Xe tải và xe khách sau khi xuống đèo (Ảnh: Người dân cung cấp)
Xe tải và xe khách sau khi xuống đèo (Ảnh: Người dân cung cấp)


Trao đổi với tài xế Bắc qua điện thoại, anh Bắc cho biết xe vẫn còn đang bị Cơ quan Công an tạm giữ để làm rõ vụ việc.

“Khi thấy hành khách nhoài người ra cửa kính xe la hét thì tôi biết có chuyện. Tôi mất hồn khi nghe tiếng 2 xe va chạm, nhưng cố dìu cho xe khách dừng lại. Khi nhìn hai xe hư hỏng nhiều tôi thấy ớn ớn. Sợ thật”-anh Bắc trao đổi qua điện thoại.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.