Khởi tố và bắt Chủ tịch MTM Trần Hữu Tiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trần Hữu Tiệp cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh.

Ảnh minh họa (Internet).
Ảnh minh họa (Internet).

Theo đó, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (Upcom: MTM) tại trụ sở của công ty tại Hà Nội.
 

Việc tạm ngưng giao dịch MTM đột ngột hồi tháng 6-2016 đã làm nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này “chết tức tưởi” do MTM chỉ mới được chính thức giao dịch trên thị trường Upcom được hơn hai tháng.

Tại thời điểm bị tạm ngưng, cổ phiếu MTM chỉ còn 2.600 đồng/cp, mất đến 80% giá trị so với lúc mới chính thức lên sàn.

Cơ quan An ninh điều tra (A92)-Tổng cục An ninh, Bộ Công an cũng đã phối hợp Công an phường, tổ dân phố thực hiện lệnh khám xét tịch thu tài liệu của công ty và máy tính cá nhân của ông Tiệp tại nơi làm việc chiều 19-9.

Như vậy, sau hơn 3 tháng bị phanh phui và cổ phiếu bị ngừng giao dịch, thực hư thông tin về hồ sơ của MTM sẽ được làm sáng tỏ khi cơ quan điều tra vào cuộc.

Trước đó ngày 20-6, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu MTM khi nhận thấy công ty có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh: số điện thoại của doanh nghiệp không có thực, ban giám đốc không liên lạc được…

Sau đó, cổ đông của MTM còn vạch ra được nhiều bất thường khác như hình ảnh nhà máy, dây chuyền thiết bị là ăn cắp của một công ty khác, trụ sở văn phòng Hà Nội là phòng khám răng…

Theo báo cáo tài chính quý 2-2016, đã có hơn 4 triệu cổ phiếu MTM không tồn tại vẫn được đưa lên sàn để mua bán, công ty này đã ghi khống vốn góp lên đến 40 tỷ đồng.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.