Khởi tố đối tượng cầm đầu băng nhóm phá rừng tại Đak Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8-9, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Mil, Đak Nông đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hồng Phong, 40 tuổi, biệt danh là “Phong cướp”, thường trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đak Mil, Đinh Hồng Phong được xác định là đối tượng cầm đầu một băng nhóm chuyên thực hiện các hành vi phạm pháp, bao gồm đòi nợ thuê, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại rừng...

Tháng 8-2016, Công an huyện Đak Mil đã xác lập chuyên án để tập trung điều tra. Qua quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Đắk Mil đã thu thập được đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phong và đồng bọn, cơ quan chức năng đã thu giữ được một gói ma túy, 1 khẩu súng lục, 7 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Đinh Hồng Phong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời còn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện hành vi hủy hoại rừng tại khoảnh 8, tiểu khu 1122, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, huyện Đak Song, Đak Nông.

Bên cạnh đó, 10 đối tượng được xác định là “đàn em” của Phong cũng đã bị Công an huyện Đak Mil bắt giữ vào tối 3/9 vừa qua để điều tra về hành vi phá rừng, khi đang ở trong một lán trại thuộc lâm phần của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Lâm nghiệp Đức Hòa. Đây là các đối tượng rất táo tợn, manh động, thường xuyên mang theo súng để thực hiện hành vi chặt phá, lấn chiếm đất rừng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.