Đập đầu đạn khiến 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-7, ông A Ung-Phó trưởng Công an xã Ia Dal, huyện Ia H’drai (Kon Tum) cho biết, Công an xã phối hợp với Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia H’drai hoàn tất việc điều tra nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể anh Dương cho gia đình đưa về Ia Tô lo việc hậu sự. Đồng thời bàn giao đầu đạn cho Cơ quan quân sự huyện Ia H’drai để tổ chức tiêu hủy.
 

Đầu quả bom còn nguyên ngòi nổ được phát hiện tại xã Ia Dal hồi tháng 3.
Đầu quả bom còn nguyên ngòi nổ được phát hiện tại xã Ia Dal hồi tháng 3.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-7, trong khi đang nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm trưa thì anh Vi Văn Hà (35 tuổi), trú ở Thôn 2, xã Ia Dal (huyện Ia H’drai) và anh Hoàn nghe tiếng nổ rất to phát ra từ phía sau vườn; hai người vội chạy ra thì anh Dương đang nằm bất tỉnh, phía trước thân thể và khuôn mặt của anh Dương bị biến dạng.

Theo ông Tống Quang Thuận-Trưởng thôn 2 (xã Ia Dal) cho biết,  sáng ngày 10-7, trong thời gian đang đi tìm đá Thạch Anh, anh Bùi Quốc Hoàn (39 tuổi) và anh Nguyễn Thanh Dương (44 tuổi), trú ở Thôn 1, xã Ia Tô, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã vào nhà anh Hà để nghỉ chân. Một lúc sau, anh Dương, anh Hoàn và anh Hà cùng ra vườn nhà anh Hà tìm kiếm đá nhưng anh Dương đã nhặt được 2 quả đạn (chưa rõ đạn loại gì). Trong khi anh Hoàn và Anh Hà đi hái rau để chuẩn bị cơm trưa thì anh Dương mang 2 quả đạn ra phía sau vườn nhà anh Hà để đập. Đạn phát nổ khiến anh Dương tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ia Dal đã báo cáo cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Địa bàn xã Ia Dal là nơi có bom, đạn trong chiến tranh còn sót lại. Trước đó, tháng 3-2016, trong khi đào giếng chống hạn cho bà con các lực lượng xã Ia Dal đã phát hiện một quả bom có chiều dài hơn 1 mét; trọng lượng khoảng 250 kg còn nguyên ngòi nổ. Qua sự việc trên, khuyến cáo bà con nhân dân trên địa bàn khi phát hiện thấy các vật thể nghi là bom, đạn cần tránh xa và báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.