Trưng bày hiện vật, ảnh kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V-năm 2015, sáng 9-3, tại Bảo tàng tỉnh Đak Lak, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đak Lak phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức khai mạc phòng trưng bày hiện vật, ảnh kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975 - 10-3-2015) với chủ đề “Thời gian lịch sử và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
 

Cắt băng khai mạc phòng trưng bày. Ảnh: Vĩnh Phúc
Cắt băng khai mạc phòng trưng bày. Ảnh: Vĩnh Phúc

Thông qua hàng trăm hiện vật, hình ảnh, tư liệu, bản trích, sơ đồ, bản đồ và 40 câu chuyện của nhân chứng được thể hiện bằng phương pháp đồ họa trên chất liệu gọn nhẹ, hiện đại cùng cách thể hiện theo mạch hồi ức của những người từng tham gia, phục vụ trận đánh Buôn Ma Thuột, phòng trưng bày đã mang đến cho người xem một cái nhìn toàn diện, sâu sắc về Chiến thắng Buôn Ma Thuột –trận đánh mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Đồng thời, những hình ảnh, hiện vật, câu chuyện đó còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Các nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ chào mừng lễ khai mạc. Ảnh: Vĩnh Phúc
Các nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ chào mừng lễ khai mạc. Ảnh: Vĩnh Phúc

Ở mảng trưng bày với chủ đề “Chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, phòng trưng bày đã giới thiệu những tư liệu hiện vật, hình ảnh là bằng chứng sinh động khẳng định việc các triều đại phong kiến Việt Nam đã thực hiện quản lý nhà nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục, hòa bình, không có tranh chấp từ nhiều thế kỷ trước.
 

Những tư liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Vĩnh Phúc
Những tư liệu, hiện vật, hình ảnh được trưng bày nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh: Vĩnh Phúc

Bên cạnh đó, phòng trưng bày cũng giới thiệu nhiều bản đồ, tư liệu của các nước phương Tây và chính Trung Quốc vẽ và công bố có tính liên tục, nhất quán chứng tỏ Trung Quốc không có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đây là bằng chứng bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo này cũng như những vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.