Quảng Ngãi: Họp báo về Hội thảo quốc gia về phát triển kinh tế huyện đảo Lý Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức họp báo, giới thiệu Hội thảo quốc gia về định hướng phát triển và cơ chế chính sách đặc thù cho huyện Lý Sơn.
 

Đảo tiền tiêu Lý Sơn. Ảnh: Trường An
Đảo tiền tiêu Lý Sơn. Ảnh: Trường An

Hội thảo sẽ tiến hành vào ngày 1-10 tại Khách sạn Thiên Ấn Riverside số 1 An Dương Vương, TP. Quảng Ngãi. Ban Kinh tế Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ đồng chủ trì Hội thảo. Sẽ có trên 250 đại biểu là lãnh đạo Đảng, nhà nước, các nhà nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham dự hội thảo với các chuyên  đề về chiến lược phát triển kinh tế ở huyện đảo Lý Sơn như: khai thác hải sản, du lịch, sự kết nối giữa huyện đảo Lý Sơn với các đảo khu vực miền Trung trong phát triển kinh tế, các hoạt động kinh doanh quốc tế như dịch vụ biển, khai thác tài nguyên biển, du lịch quốc tế. Vấn đề đầu tư nguồn lực của nhà nước cũng như huy động các nguồn lực khác để phát triển kinh tế biển đảo Lý Sơn.
 

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra hàng năm ở Lý Sơn. Ảnh: Trường An
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra hàng năm ở Lý Sơn. Ảnh: Trường An

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ đệ trình Trung ương Đảng, Chính phủ định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn để huyện đảo này phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu an ninh quốc phòng. Tại buổi họp báo nhiều vấn đề về Lý Sơn được các nhà báo quan tâm, đặc biệt là phát triển kinh tế phải đi liền với phát triển văn hóa xã hội, gìn giữ các di tích lịch sử văn hóa trên đảo Lý Sơn, đặc biệt là cụm di tích quốc gia về Hải đội Hoàng Sa trên đất đảo.

Trường An

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.