Lâm Đồng: Ba chị em bị đánh thuốc mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các nạn nhân cho biết, sau khi đi ăn trái cây cùng nam thanh niên vừa quen tại chợ thì họ không còn ý thức gì được nữa, lúc lờ mờ nhận thức được thì đã bị đưa đến huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 26-8, tin từ Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, vừa bàn giao 3 chị em gái ruột người dân tộc Mông về cho gia đình là Vàng Thị Sua (25 tuổi), Vàng Thị Dê (20 tuổi) và Vàng Thị Say (18 tuổi) đưa về nhà tại xã Đak Hà, huyện Đal Glong, tỉnh Đak Nông.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 22-8, trong lúc đang cùng nhau đi chợ tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông thì có một thanh niên tới làm quen. Người này cao khoảng 1,65 mét, đi xe gắn máy, sau đó mời cả ba chị em đi ăn trái cây.

Lời khai của các nạn nhân tại cơ quan Công an huyện Đam Rông cho biết, uống nước xong cả ba chị em không nhận biết được gì nữa. Họ chỉ “lờ mờ” nhớ rằng người thanh niên nọ đã đưa cả 3 chị em lên xe khách, không biết là đi đâu.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi xe dừng lại ăn cơm tại ngã ba Bằng Lăng, xã Liêng Sa Rôn, huyện Đam Rông, người thanh niên kia đưa cho Vàng Thị Sua 200.000 đồng để mua cơm ăn rồi nhờ một người khách ngồi kề đó trông coi. Lúc này, Sua đã tỉnh và nghi ngờ 3 chị em bị đánh thuốc mê, khi thấy người khách được nhờ trông coi sơ hở cả 3 đã cùng tháo chạy ra phía cửa sau rồi chạy vào một gia đình kề đó cầu cứu. Vụ việc bị lộ, gã thanh niên kia nhanh chóng bỏ chạy.

Vụ việc đã được Công an huyện Đam Rông lập hồ sơ ban đầu và thông báo vụ việc đến Công an huyện Đak Glong để phối hợp điều tra.

Ngô Khắc Lịch

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.