Kinh hoàng vụ tẩm xăng đốt người yêu ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 19-12, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Trọng Phú (SN 1987, trú tổ 22, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nghi can trong vụ dùng dao truy sát rồi tẩm xăng đốt người yêu xảy ra trên địa bàn.
 

Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu nạn nhân Trần Thị Triều Tiên. Ảnh: An Nguyên
Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu nạn nhân Trần Thị Triều Tiên. Ảnh: An Nguyên

Vào khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, Phú điều khiển xe máy mang BKS 92H1-5674 đến Beauty Salon Thảo Nails (cơ sở chăm sóc móng và đào tạo học viên vẽ móng nghệ thuật) ở số 25 đường Bùi Xuân Phái (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) tìm gặp chị Trần Thị Triều Tiên (nhân viên tại đây). Do có mâu thuẫn từ trước nên chị Tiên không ra tiếp mà vẫn ngồi làm việc bên trong tiệm. Bực tức vì bị từ chối, Phú rút con dao dài khoảng 20 cm xông vào nhà đuổi chém chị Tiên.

Theo lời kể của một nhân chứng, bị tấn công bất ngờ, chị Tiên chui vào gầm bàn để trốn thì bị Phú bắt được, dùng dao đâm hai nhát vào người. Sau đó, Phú dùng một bình xăng (can nhựa loại nửa lít) đã chuẩn bị sẵn tạt vào người chị Tiên rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm khắp cơ thể nạn nhân. Do đứng gần nên ngọn lửa cũng bén vào người của Phú. Hai người giãy giụa, gào thét khiến ngọn lửa cháy lan ra nhiều vật dụng khác trong cửa tiệm. Phát hiện đám cháy, người dân quanh vùng đến dập tắt ngọn lửa và đưa cả hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Chị Tiên bị phỏng nặng toàn thân, sức khỏe nguy kịch. Còn Phú chỉ bị phỏng nhẹ ở phần mặt. Theo lời người nhà của chị Tiên, trước đây hai người từng có quan hệ tình cảm với nhau. Sau một thời gian, Tiên tuyên bố chia tay. Tuy nhiên, Phú vẫn một mực cố níu giữ tình cảm nên gây ra thảm cảnh như trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

An Nguyên

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.