Các nước châu Á - Thái Bình Dương hợp tác thông tin tình báo, phòng-chống tội phạm xuyên quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 17 đến ngày 19-12, tại TP. Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan Việt Nam phối hợp với Văn phòng Tình báo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (RILO AP) tổ chức Hội nghị lần thứ 25 về “các đầu mối liên lạc tình báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức Hải quan thế giới - WCO RILO AP”.
 

Hải quan Việt Nam phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. (Hải quan Đà Nẵng bắt tiền chất ma túy trên chuyến bay quốc tế). Ảnh: An Nhiên
Hải quan Việt Nam phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. (Hải quan Đà Nẵng bắt tiền chất ma túy trên chuyến bay quốc tế). Ảnh: An Nhiên

Tham dự, có đại diện Văn phòng liên lạc tình báo của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) các khu vực Tây Âu - RILO WE, Trung và Đông Âu - RILO ECE, đại diện Hải quan các nước thuộc thành viên WCO như: Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc… Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam phát biểu, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế, xu hướng toàn cầu hóa, sự hình thành các tổ chức tội phạm xuyên biên giới đã đặt ra nhiều thách thức cho Hải quan các nước trong việc: kiểm soát quản lý, an toàn an ninh kinh tế quốc gia, đồng thời đảm bảo mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại.

“Hải quan Việt Nam đánh giá cao và coi trọng các hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin và kiểm soát chung đối với các vấn đề khu vực quan tâm như: kiểm soát ma túy, chống tội phạm môi trường, kiểm soát thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều thông tin tình báo chia sẻ từ Hải quan các nước đã hỗ trợ Hải quan Việt Nam trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại”-ông Cẩn nói.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi các vấn đề còn vướng mắc trong hoạt động trao đổi thông tin tình báo giữa Hải quan các nước. Tiến hành rà soát lại chương trình phối hợp kiểm soát chung để đi vào thực tế hơn. Trong đó, tập trung bàn thảo một số vấn đề chính như: chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) về đấu tranh chống vận chuyển trái phép hóa chất và rác thải biên giới, tình hình vận chuyển ma túy trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kinh nghiệm của một số nước trong chống buôn lậu ma túy như: Hàn Quốc, Nhật Bản.

An Nguyên

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.