Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Cứu nạn thành công 9 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-11, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực IV tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cứu nạn thành công hai người nước ngoài bị bệnh nặng trên tàu Ocean Dream mang quốc tịch Panama.
 

Cứu một bệnh nhân trên tàu Ocean Dream. Ảnh: Bình Nguyên
Cứu một bệnh nhân trên tàu Ocean Dream. Ảnh: Bình Nguyên

Theo đó, trưa 28-11, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực IV nhận được thông tin cứu nạn từ tàu Ocean Dream. Thuyền viên trên tàu này là Mahmudi, 49 tuổi, người Indonesia bị bệnh tiểu đường, tiêu chảy cấp. Còn hành khách tên là Michiko Yamaguchi, 81 tuổi, người Nhật Bản bị chấn thương nặng.

Sáng 29-11, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực IV tiếp cận được tàu Ocean Dream ở vị trí phao số 0 theo đường hàng hải quốc tế. Sau đó, đưa 2 bệnh nhân bị nạn trên tàu Ocean Dream về cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục cứu chữa.

Cũng vào sáng 29-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin tìm kiếm cứu nạn về việc tàu cá KH-10360 bị chìm tại khu vực giữa Hòn Chà Là và Hòn Hố thuộc vịnh Nha Trang. Tàu này do ông Nguyễn Văn Leo, 41 tuổi, trú tại tổ 19, đường Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang làm chủ. Khi bị chìm, trên tàu cá KH - 10360 có 7 người; khu vực bị nạn có sóng cấp 5-6, gió thổi mạnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã điều động hai tàu của Hải đội 2: tàu Vân Phong 1 và tàu cao tốc gồm 14 chiến sĩ tổ chức tìm kiếm khu vực tàu cá bị nạn. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, đội tìm kiếm cứu nạn của Hải đội 2 đã tìm thấy một số người bị nạn trên một thúng chai và một số người bơi xung quanh. Đội tìm kiếm đã cứu được 7 bị nạn trên an toàn. Hiện sức khỏe của 7 người bị nạn đã ổn định.

Bình Nguyên

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.