Bình Định: Kỷ niệm 221 năm Ngày mất của Hoàng đế Quang Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-9, nhằm ngày 29 tháng 7 (Âm lịch), năm Quý Tỵ, tại Bảo tàng Quang Trung ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 221 năm Ngày mất của Hoàng đế Quang Trung (1792-2013).
 

 Quang cảnh lễ dâng hoa, dâng hương tại Đàn tế Trời đất. Ảnh: Nguyễn Xuân
Quang cảnh lễ dâng hoa, dâng hương tại Đàn tế Trời đất. Ảnh: Nguyễn Xuân

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Bế Xuân Trường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, cùng đoàn đại biểu cán bộ, cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng và lãnh đạo tỉnh Bình Định; lãnh đạo thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; lãnh đạo TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đông đảo nhân dân địa phương.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tâm linh Đàn tế trời đất ở Núi Ấn thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn và dâng hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung để tưởng nhớ đến công đức của Người anh hùng áo vải, một thiên tài quân sự, một vị vua anh minh của dân tộc.

Diễn văn do ông Mai Thanh Thắng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đọc tại lễ kỷ niệm 221 năm Ngày mất của Hoàng Đế Quang Trung đã ôn lại trang sử hào hùng của triều đại Tây Sơn, của Tây Sơn Tam kiệt mà đặc biệt là của Quang Trung-Nguyễn Huệ, người anh hùng dân tộc văn võ song toàn với những chiến công hiển hách và những thành tựu to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Qua đó, bày tỏ quyết tâm nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, tiếp tục hoàn thành những ước vọng còn dang dở của Hoàng đế Quang Trung, là cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.

Kết thúc lễ dâng hoa, các đại biểu đã tiến hành lễ dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam kiệt và tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung theo nghi thức truyền thống. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước, ôn lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ.

Qua đó góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay về lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Xuân

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.