Khánh Hòa: Đầm Nha Phu “kêu cứu”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Viện Hải dương học Nha Trang tại Khánh Hòa, vừa hoàn thành đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học bảo vệ đa dạng sinh học đầm Nha Phu”.
 

Trồng rừng ngập mặn sẽ góp phần “cứu” đầm Nha Phu. Ảnh: Bình Nguyên
Trồng rừng ngập mặn sẽ góp phần “cứu” đầm Nha Phu. Ảnh: Bình Nguyên

Theo các nhà nghiên cứu, nguồn lợi thủy sản ở đầm Nha Phu đang bị suy kiệt nghiêm trọng. Các loài cá ở đầm Nha Phu đã giảm hơn 50%, thân mềm giảm 60%, giáp xác giảm 90% so với chỉ 5 năm về trước. Đáng chú ý, một số loài thân mềm không còn thấy xuất hiện, như: Mực nang, mực lá, sò huyết, ốc sút…

Đầm Nha Phu rộng gần 1.500 ha, là một trong hai đầm lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, tiếp giáp với 6 xã; trong đó có 5 xã thuộc thị xã Ninh Hòa và 1 xã thuộc thành phố Nha Trang. Đầm Nha Phu là nơi hội tụ của rất nhiều địa hình: đảo, suối, biển, hồ, núi, vịnh; có cảnh quan hoang sơ với những bãi cát trắng tinh khiết trải dài đa dạng, nhiều địa hình khác nhau; hệ động, thực vật rất đa dạng với 232 loài được ghi nhận; trong đó có 150 loài tảo silic.

Trước đây, ở ven đầm Nha Phu diễn ra phong trào phá rừng ngập mặn để phát triển nghề nuôi trồng thủy hải sản quy mô công nghiệp dẫn đến môi trường nước bị ô nhiễm, thường xảy ra dịch bệnh. Gần đây, nguồn lợi thuỷ sản ở đầm Nha Phu bị suy kiệt nghiêm trọng do khai thác quá mức.

Ông Trần Văn Dũng- Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ninh Hòa, cho biết: Ngư dân đã phân chia gần hết diện tích mặt nước đầm Nha Phu để thả nuôi các loài nhuyễn thể, thân mềm và khai thác thuỷ sản. Do môi trường nước đầm Nha Phu bị ô nhiễm nên thường xảy ra dịch bệnh khiến nhiều vật nuôi bị chết, ngư dân phải thu hẹp diện tích nuôi hoặc bỏ nghề .

Được biết, tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng chương trình tổng thể, can thiệp sâu rộng vào các lĩnh vực từ nuôi trồng, khai thác đến tạo sinh kế cho người dân... để cải thiện môi trường đầm Nha Phu.

Bình Nguyên

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.