Xe cứu thương gây tai nạn, cụ bà 74 tuổi tử vong tại chỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên đường chở bệnh nhân đến bệnh viện, chiếc xe cứu thương đã đâm vào một cụ bà 74 tuổi đang đi bộ trên đường khiến bà tử vong tại chỗ.
 

Chiếc xe cứu thương gây tai nạn tại hiện trường.
Chiếc xe cứu thương gây tai nạn tại hiện trường.

Vụ tai nạn đáng tiếc trên xảy ra vào 0 giờ 10 phút ngày 19-7, trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Giáo (Bình Dương) mang BKS 61K-9726 do tài xế Nguyễn Trọng Hiếu (28 tuổi, trú tại huyện Phú Giáo) điều khiển đang trên đường chở bệnh nhân từ huyện Phú Giáo về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Khi đi đến đường Phạm Ngọc Thạch, xe cứu thương này bất ngờ đâm vào cụ bà Trần Thị Út (74 tuổi, trú tại phường Hiệp Thành) đang đi bộ trên đường hướng từ khu dân cư Hiệp Thành về Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Chiếc xe đã kéo lê bà Út trên đường hàng chục mét mới dừng lại ở phía bên lề trái.

Hậu quả, bà Út chết tại chỗ. Cú đâm mạnh cũng khiến phần đầu xe cứu thương bị móp méo, vỡ kính trước.

Ngay sau tai nạn, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào tháng 10-2012, tại thành phố mới Bình Dương (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) một chiếc xe cứu thương cũng đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 công nhân tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ tối 6-10, một chiếc xe cứu thương đang trên đường chở một sản phụ đẻ khó từ Bình Phước đến Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh). Khi đến ngã tư thành phố mới Bình Dương, chiếc xe này đã đâm vào một xe máy đang đi chiều ngược lại làm anh Thạch Hùng (36 tuổi, quê Trà Vinh) và Lâm Hoàng Nam (27 tuổi, quê Bạc Liêu) đi trên xe máy chết tại chỗ.

Theo danviet

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.