Quy Nhơn: Lại phát hiện bọ xít hút máu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-7, gia đình bà Phan Thị Thành-54 tuổi, cư trú 293/20 Lê Hồng Phong, thuộc tổ 37, khu vực 3, phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã bàn giao 8 con bọ xít hút máu người cho Khoa Côn trùng thuộc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn để nghiên cứu.

Ảnh: Phi Hùng
Ảnh: Phi Hùng

Trước đó, chiều 30-6, trong lúc dọn dẹp kệ sách báo cũ trên gác của ngôi nhà mình, bà Thành đã phát hiện ổ bọ xít hút máu người hơn chục con. Theo đó, gia đình bà Thành phát hiện ổ bọ xít lúc nhúc sống có chết có, bà Thành bình tĩnh đã bắt được tổng cộng 8 con còn sống, trong đó có 4 con còn non chưa mọc đủ cánh, sau đó cho vào lọ thủy tinh. Tất cả các con bọ xít này trong trạng thái bụng đói, không có máu. Ngoài những con còn sống, bà Thành còn phát hiện 4 con đã bị chết khô từ lúc nào nên hốt vứt vào sọt rác. Đây là những con bọ xít hút máu người vì giống y hệt những con bọ xít được các hộ dân ở Quy Nhơn và các tỉnh, thành trong cả nước đã từng phát hiện bắt trước đây.

Như vậy, trong vòng hơn chục ngày, tại Quy Nhơn liên tiếp phát hiện và bắt được 2 ổ bọ xít hút máu người. Trước đó, trưa 19-6, anh Nguyễn Tuấn Anh-ở trọ tại căn nhà số 586/16 đường Tây Sơn, thuộc khu vực 5, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn đã phát hiện dưới đuôi mái nhà, phía gần nhà bếp và nhà vệ sinh có ổ bọ xít hút máu người gần chục con.

Được biết, năm 2012, gia đình của chị Trần Thị Kim Cúc-ở khu vực 8, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn đã liên tiếp phát hiện gần chục con bọ xít hút máu người. Khoa Côn trùng thuộc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã tiếp nhận những cá thể bọ xít và khẳng định đây là loài bọ xít hút máu người có nguồn gốc từ Nam Mỹ di cư sang nước ta bằng đường du lịch. Khoa Côn trùng thuộc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn đã cử đoàn cán bộ đến điều tra, kiểm tra và phát hiện ra một ổ bọ xít hút máu người ẩn nấp trong tủ quần áo, trong đó có những con trưởng thành và những con còn non của nhà chị Cúc. Đoàn cán bộ của Khoa Côn trùng đã phun thuốc sát trùng bao vây ổ dịch. Kể từ đó, nhà chị Cúc không còn phát hiện thêm.

Thạc sĩ y học Huỳnh Xuân Lộc-Phó trưởng Khoa Côn trùng, thuộc Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn, cho biết: “Bọ xít mà nhân dân phát hiện được ở Quy Nhơn nói riêng và ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên nói chung đã có từ 5 đến 7 năm nay. Viện đã tiếp nhận rất nhiều mẫu bọ xít của người dân gửi đến, nhưng chưa có ghi nhận là bọ xít hút máu người truyền nhiễm vi rút gây ra các triệu chứng buồn ngủ, hay bệnh tật như ở Nam Mỹ. Chính vì vậy bà con cũng không nên hoang mang, chúng tôi cũng khuyến cáo các gia đình khi ngủ nên mắc màn phòng bọ xít đốt; thường xuyên vệ sinh nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ và thông thoáng nhằm hạn chế và không cho bọ xít có cơ hội ẩn nấp và đẻ trứng…”.

Phi Hùng

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.