Kon Tum: Dân phản đối xây dựng trạm BTS trong khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-10, tại khu vực ngã ba đường Bà Triệu-Đào Duy Từ, thuộc địa bàn Tổ dân phố 3, Phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum), hơn 35 hộ dân ở Tổ dân phố 3 đổ ra đường tụ tập để phản đối và ngăn cản không cho thi công Trạm BTS tại số nhà 04 đường Đào Duy Từ. Theo bà con ở đây, việc xây dựng trạm BTS tại khu vực này khi đưa vào hoạt động sóng từ ở Trạm BTS sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ. Không những ngăn cản việc thi công, người dân còn in cả băng rôn, treo ngay ngã ba đường.
 

Người dân tụ tập và treo băng rôn phản đối. Ảnh: Hoài Trần
Người dân tụ tập và treo băng rôn phản đối. Ảnh: Hoài Trần

Mặt khác, 35 hộ dân trong khu vực này cũng đã làm đơn kiến nghị UBND Phường Thắng Lợi, UBND TP. Kon Tum đề nghị xem xét đối với việc xây dựng Trạm BTS trong khu dân cư. Trước những bức xúc của người dân, ông Nguyễn Văn Điệu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum đã chỉ đạo phường Thắng Lợi tổ chức họp dân và các bên liên quan trả lời dân “về việc có hay không sự tác hại của sóng từ đến sức khỏe nhân dân...”.

Trước đó, chiều ngày 29-10 trong sự phản đối gay gắt của nhân dân, lãnh đạo TP. Kon Tum và phường Thắng Lợi đã xuống hiện trường yêu cầu chủ đầu tư tạm ngừng thi công để giải thích với nhân dân. Mặc dù chưa tổ chức họp dân để giải thích, nhưng trưa ngày 31-10 chủ đầu tư Trạm BTS lại tiếp tục tổ chức thi công dân đến việc nhân dân gây mất trật tự khu phố.

Người dân lo cho sức khoẻ của mình là chính đáng, chủ đầu tư và cơ quan chức năng ở Phường Thắng Lợi nói riêng, TP. Kon Tum nói chung cần giải quyết thấu tình, đạt lý để người dân đồng tình ủng hộ.

Hoài Trần

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.