Hỗ trợ CSGT chốt quốc lộ 5 triệu đồng/người/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12-3, Công an Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Ban an toàn giao thông TP thực hiện triển khai kết luận của lãnh đạo TP về các giải pháp lập lại trật tự an toàn giao thông năm 2012.

Theo đó, sẽ bổ sung cho lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) 100 cán bộ, chiến sĩ từ các lực lượng công an khác. CSGT TP sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm TP chứ không phân cấp cho các quận huyện như trước nữa. Thực hiện việc điều động, luân chuyển mỗi quý một lần đối với lực lượng CSGT đang công tác tại bốn trạm CSGT cửa ô gồm Hòa Phước, Hòa Hải, Hòa Nhơn và Kim Liên.

TP Đà Nẵng cũng đã có quyết định về việc hỗ trợ lực lượng CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ tại bốn trạm CSGT cửa ô nói trên 5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra sẽ hỗ trợ thêm cho lực lượng trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm với mức tương ứng 10% số tiền xử phạt từ hành vi vi phạm đó. Riêng đối với lực lượng thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải) được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng, hỗ trợ thêm cho lực lượng trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm với mức tương ứng 10% số tiền xử phạt từ hành vi vi phạm đó.

Ông Nguyễn Hữu Cường, chánh văn phòng Ban an toàn giao thông TP. Đà Nẵng, cho biết việc hỗ trợ trên nhằm tăng hiệu quả hoạt động đối với hai lực lượng này trong việc tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn. Kế hoạch hỗ trợ bắt đầu từ tháng 3-2012.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.