Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động du lịch gắn với biển đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 24-2 tại TP.HCM, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng đã tổ chức chương trình quảng bá du lịch Đà Nẵng năm 2012 với chủ đề “Sắc màu Đà Nẵng”. Theo đó, trong năm 2012 Đà Nẵng sẽ có 34 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức thu hút khách du lịch.

Ngoài cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế trong tháng 4, hàng loạt sự kiện nhằm phát huy và khai thác những lợi thế về du lịch biển đảo của Đà Nẵng được tổ chức như: cuộc thi dù bay quốc tế tại bán đảo Sơn Trà, giải vô địch môtô nước, dù lượn VN mở rộng, festival du thuyền và thuyền buồm quốc tế, đua thuyền rồng trên biển...

Năm 2012, cảng hàng không quốc tế mới đã đưa vào sử dụng và khai thác hàng loạt đường bay với các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Nga, Nhật, Lào... sẽ giúp thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến Đà Nẵng. Dự kiến trong năm 2015, Đà Nẵng sẽ đón 4 triệu lượt khách tham quan với khoảng 1 triệu khách quốc tế.

* Sở Công thương TP Đà Nẵng vừa thành lập các tổ kiểm tra hoạt động kinh doanh khách sạn, dịch vụ taxi, xe buýt vận chuyển khách trong thời gian diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế (30-4 và 1-5) và cuộc thi dù bay quốc tế (23 đến 27-5), do ông Trần Cảnh Hùng- phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường- phụ trách.

Hiện các tổ công tác đang tiến hành tuyên truyền tại các khách sạn, hãng taxi, xe buýt và các điểm trông giữ xe về việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Các đợt kiểm tra thực tế những cơ sở này sẽ diễn ra từ ngày 15-3 đến 1-5 (bắn pháo hoa) và 15 đến 28-5 (thi dù bay). Đầu tháng 6-2012, các tổ kiểm tra tổng hợp kết quả và báo cáo lên UBND TP Đà Nẵng.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.