Tuần lễ VNPT 2011

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trao thưởng cho những khách hàng may mắn của VNPT.
Trao thưởng cho những khách hàng may mắn của VNPT.
Tuần lễ diễn ra với nhiều hoạt động Hội thảo, triển lãm CNTT sôi động, thiết thực trong cuộc sống. 
Từ ngày 14 đến 20-11, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Tuần lễ VNPT 2011.Ông Phan Hoàng Đức- Phó Tổng Giám đốc VNPT cho biết: Với thông điệp “Trao nụ cười, nhận niềm tin”, Tuần lễ được tổ chức với nhiều hoạt động Hội thảo, triển lãm thiết thực nhằm đánh giá thực trạng phát triển CNTT ở Việt Nam cũng như đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc khách hàng của VNPT. Trong thời gian diễn ra Tuần lễ có các hoạt động chính: Triển lãm ảnh các tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi “Thông tin và cuộc sống”; Hội thảo “Phát triển ứng dụng dịch vụ viễn thông- công nghệ thông tin (CNTT) với ngành Y tế” nhằm giới thiệu giải pháp Hội nghị truyền hình, khám chữa bệnh từ xa, điều trị tự nguyện tại các bệnh viện; Triển lãm và Hội thảo Vietnam Comm 2011 với các chủ đề: “Thực trạng phát triển của CNTT trong các cơ quan Chính phủ, giáo dục, y tế và dịch vụ cộng đồng”, “Cơ hội và thách thức cho mạng 4G tại Việt Nam”; Lễ trao giải cuộc thi Thông tin và cuộc sống; “VNPT vì cộng đồng” nhằm đánh giá hoạt động đưa Internet về 62 huyện nghèo”, thực hiện hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 2 huyện nghèo Sìn Hồ và Mường Tè của tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.Đặc biệt, trong khuôn khổ tuần lễ còn diễn ra lễ trao giải Nhân tài Đất Việt. Giải thưởng nhằm tôn vinh những tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT và truyền thông; ghi nhận sự đóng góp của các tác giả có công trình nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Y dược. Năm nay, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 204 sản phẩm trong lĩnh vực CNTT, trong đó có 65 sản phẩm đã ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, 139 sản phẩm có tiềm năng ứng dụng.
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.