![]() |
Ngày 5-3 Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum cho biết, UBND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định công bố hết dịch cúm gia cầm (H5N1) trên địa bàn xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi; đồng thời giải thể các chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn.
Theo quyết định trên, các địa phương, các sở ban ngành liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Cúm gia cầm (H5N1) nhằm đề phòng tái phát các ổ dịch cũ và phát sinh các ổ dịch mới.
Trước đó, ngay sau khi phát hiện tại hộ ông Lê Minh Đức, thôn Đak Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi có 14 con vịt ốm và chết, ngành đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy gần 1.456 con vịt, 213 con gà, 64 con ngan cùng nhiều trứng gia cầm của hộ gia đình ông Lê Minh Đức và một số hộ trong thôn. Bên cạnh đó, Chi cục Thú y tổ chức khoanh vùng, khử độc, tiêu trùng trong khu vực; mở các trạm kiểm soát không cho vận chuyển gia cầm từ trong khu vực này ra bên ngoài hoặc ngược lại. Đơn vị cùng địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền phòng chống dịch và tiến hành tiêm 5.000 liều vắc-xin cúm A (H5N1), phun 600 lít hoá chất khử độc tiêu trùng trong khu vực có dịch. Ngày 8-2-2010 UBND tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 165/QĐ-UBND công bố dịch cúm H5N1 ở gia cầm tại thôn Đak Mế (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi).
Theo ông Trần Văn Chương, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum cho biết: “Nhờ sự phát hiện kịp thời và sự chỉ đạo nhanh trong việc khống chế, kiểm soát ổ dịch nên chỉ sau 1 thời gian ngắn ổ dịch gia cầm ở thôn Đak Mế, xã Bờ Y, Ngọc Hồi không lây lan sang địa phương khác”.
Duy Tân

