Sà lan tông tàu chở khách du lịch nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 8 giờ sáng ngày 21-3, tại chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng (TP.Cần Thơ), tàu chở khách du lịch và sà lan tông vào nhau làm 2 người chết. Cả hai nạn nhân đều là nam; một người Việt, người còn lại là người Mỹ gốc Việt.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Theo lời kể của những nhân chứng có mặt tại hiện trường: Tai nạn xảy ra khi chiếc tàu (vỏ lãi) chở 12 khách du lịch đi đến cuối chợ nổi và quay đầu trở lại thì bị một chiếc sà lan đi từ hướng huyện Phong Điền đến TP.Cần Thơ đụng vào. Chiếc sà lan nói trên đã "cưỡi" lên chiếc tàu du lịch làm nó lật úp. Trên tàu du lịch lúc đó có 12 người khách và 1 lái tàu, tất cả đều bị rơi xuống sông. Trong đó có 1 người khách Việt, 2 người Mỹ gốc Việt, số còn lại là khách du lịch mang quốc tịch Đức và Pháp.  
Tai nạn xảy ra ngay trong giờ họp chợ nên nhiều xuồng nhỏ bán hàng rong và người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu. Kết quả đã cứu được 10 người. Hai người mất tích là ông Lê Văn Khôi sinh năm 1949 (quốc tịch Mỹ) và ông Nguyễn Hữu Quân sinh năm 1969. Sau khi xảy ra tai nạn, lái tàu khách Hồ Trung Nam đã đến cơ quan công an trình báo.
Đến 12 giờ trưa hôm qua, 2 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy xác. Phương tiện và người điều khiển phương tiện  gây tai nạn đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Những người được cứu chỉ bị xây xát nhẹ nhưng tỏ ra rất hoang mang sau vụ tai nạn trên. Toàn bộ số khách châu Âu đã được đưa về TP.HCM ngay trong buổi chiều cùng ngày. 
Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, trên thân tàu khách chỉ có dòng chữ "Cantho tourist" ngoài ra không có biển số. Theo lời khai ban đầu của lái tàu Hồ Trung Nam (sinh năm 1962, có hộ khẩu thường trú tại quận Cái Răng) tại cơ quan điều tra: tàu mang biển số CT5136, có thể chở tối đa là 10 người. Tuy nhiên, toàn bộ giấy đăng ký tàu, giấy phép điều khiển phương tiện đều đã bị mất. Trên tàu có áo phao nhưng không có ai mặc. Chiếc sà lan gây tai nạn mang biển số TV3989, trọng tải 625 tấn, công suất máy 290 CV; trong lúc xảy ra tai nạn tàu không có chở hàng. Lái sà lan là Bùi Quốc Nghĩa sinh năm 1979, thường trú tại xã An Phú Tân, Cầu Kè (Trà Vinh). 
Ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, GĐ điều hành Công ty TNHH du lịch Thiên Niên Kỷ trụ sở tại TP.HCM, đơn vị bán tour cho số khách du lịch này cho biết: "Số khách này mua tour lẻ nên không có bảo hiểm. Chỉ có 9 người mua tour trực tiếp tại công ty; số khách còn lại do ông Nguyễn Hữu Quân mua tour và đi cùng để làm phiên dịch". 
Hiện cơ quan điều tra công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn và nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân trên.
Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.